Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa FSC TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ Tiền Giang

Sáng ngày 29/7, tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ Tiền Giang.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Đến tham dự Lễ ký kết, về phía Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh có sự hiện diện của ông Lê Quang Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh; bà Phạm Trần Thanh Thảo, Tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh; ông Lê Trường Duy, Đảng Ủy viên, Giám đốc FSC cùng toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm.

Về phía Sở Ngoại vụ Tiền Giang có sự hiện diện của ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang; ông Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang và bà Lương Ngọc Dung, Trưởng phòng Lãnh sự & Người Việt Nam ở nước ngoài, phụ trách Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Tiền Giang và các cán bộ của Sở Ngoại vụ Tiền Giang.

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa FSC TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại Tiền Giang nhằm thúc đẩy vai trò, hoạt động ngoại giao phát triển kinh tế, văn hóa. Cụ thể là tư vấn, lập kế hoạch hoạt động đối ngoại cho địa phương; Tổ chức các chuyến công tác tìm hiểu thị trường, học tập kinh nghiệm, xúc tiến thương mại, đầu tư trong nước và quốc tế cho các đoàn Lãnh đạo địa phương, chính quyền, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức có nhu cầu; Nghiên cứu khảo sát thị trường, quảng bá hình ảnh, sản phẩm Việt Nam; Tổ chức các khóa học đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về nghiệp vụ quan hệ đối ngoại, nghiệp vụ lễ tân đối ngoại, trang bị kiến thức hội nhập quốc tế…cho địa phương, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Đồng thời, phối hợp triển khai dịch vụ xác minh tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của đối tác trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan đến yếu tố nước ngoài, thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, thương mại; Phối hợp triển khai dịch vụ dịch thuật, hỗ trợ thủ tục hợp pháp hóa/chứng nhận lãnh sự, thủ tục xuất nhập cảnh (visa), cấp thẻ tạm trú, giấy phép lao động, làm hộ chiếu và hỗ trợ thủ tục các dịch vụ có yếu tố nước ngoài khác; Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm, các sự kiện ngoại giao kinh tế, văn hóa, đặc biệt là sự kiện liên quan đến yếu tố quốc tế như sự kiện chính trị, thương mại, đầu tư, xúc tiến, du lịch; Phối hợp triển khai đưa người lao động phổ thông, lao động có trình độ sang nước ngoài học tập và làm việc.

Việc ký kết hợp tác này sẽ giúp đẩy mạnh và cụ thể hóa các hoạt động của hai bên trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, ông Lê Quang Long, Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh vui mừng và ủng hộ việc hai Trung tâm ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. FSC TP. Hồ Chí Minh là một đơn vị năng động, trong những năm gần đây, đơn vị này đã có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp ngoại giao phát triển kinh tế văn hóa tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, quy mô hoạt động ngày một mở rộng.

Đặc biệt, trong vòng 3-4 năm vừa qua, FSC TP. Hồ Chí Minh thực hiện rất tốt nhiệm vụ hỗ trợ địa phương các tỉnh phía Nam một cách hiệu quả, cụ thể là việc lên kế hoạch tổ chức cho các đoàn, lãnh đạo các tỉnh làm việc và công tác ở nước ngoài, tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá hàng Việt Nam ở các nước. Đồng thời, đưa các hoạt động ngoại giao kinh tế, văn hóa với các đối tác Quốc tế khác về địa phương.

Việc ký kết lần này cũng góp phần triển khai nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế cho tỉnh Tiền Giang gắn với triển khai đề án 1797 của Thủ tướng chính Phủ về huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩmvà phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024.

Ông Lưu Văn Phi, Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Tiền Giang nhận định, tỉnh Tiền Giang rất có nhu cầu hợp tác, đầu tư, mở rộng mạng lưới nhằm hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc ký kết hợp tác này sẽ giúp đẩy mạnh và cụ thể hóa các hoạt động của tỉnh trong thời gian tới.

Lễ ký kết đã diễn ra thành công, tốt đẹp, việc ký kết này là cơ sở chính thức hóa sự hợp tác giữa FSC TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ Tiền Giang, đây là cơ hội để hai Trung tâm tận dụng nguồn lực của nhau nhằm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trên tinh thần những nội dung hai bên đã thỏa thuận.

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/le-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-fsc-tp-ho-chi-minh-va-trung-tam-dich-vu-doi-ngoai-so-ngoai-vu-tien-giang-120652.html