Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa chỉ tổ chức phần lễ chính

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (ảnh) chỉ tổ chức phần lễ chính.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (ảnh) chỉ tổ chức phần lễ chính.

UBND huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) ngày 24-3 cho biết, Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay, huyện chỉ tổ chức phần lễ chính, không tổ chức quy mô như mọi năm trước, tránh tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid- 19. Lễ khao lề theo truyền thống, không mời khách và người dân đến dự lễ, không tổ chức đua thuyền tứ linh, tránh tụ tập đông người.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ đặc biệt, đã được các tộc họ trên đảo Lý Sơn bảo tồn, duy trì suốt hàng trăm năm qua. Lễ được tổ chức vào tháng 3 âm lịch hằng năm, thu hút hàng nghìn người dân Lý Sơn và du khách tham gia.

L.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_222316_le-khao-le-the-linh-hoang-sa-chi-to-chuc-phan-le-c.aspx