Lễ khánh thành công trình Đường về biên giới Giồng Két trên địa bàn huyện Đức Huệ, Long An

Sáng ngày 10-08-2020, UBND huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã tổ chức lễ khánh thành công trình Đường về biên giới Giồng Két gồm các hạng mục: đường, cống ngang đường và cầu giao thông nông thôn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Đức Huệ là huyện biên giới của tỉnh Long An, có hệ thống kênh rạch chằng chịt, giao thông khó khăn. Trong đó, đường dọc bờ kênh Rạch Gốc chạy về Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây (tuyến đường về biên giới Giồng Két) với chiều dài toàn tuyến 13,2km rất quan trọng về an ninh quốc phòng vì là tuyến đường kết nối từ trung tâm huyện đi biên giới. Bên cạnh đó, đây cũng là tuyến đường đi qua địa phận các xã Mỹ Thạnh Đông, xã Mỹ Thạnh Tây và Thị trấn Đông Thành vì thế nó có ý nghĩa rất lớn trong việc mua bán, trao đổi hàng hóa.

Các đại biểu kéo băng khánh thành các công trình cầu, cống mới

Các đại biểu kéo băng khánh thành các công trình cầu, cống mới

Trong khuôn khổ chương trình Cầu Nông thôn – Tạp chí Nông thôn Việt, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Ban tổ chức Chương trình đã vận động các đơn vị gồm: Công ty TNHH Minh Hưng Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Anh Minh Anh, Công ty Cổ phần Dược ECO, Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú, Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty TNHH Đồng Thuận tài trợ kinh phí xây dựng 10 cầu và 10 cống ngang đường. Các cây cầu có tải trọng 8T, khổ cầu 5m, phần xe chạy 4,5m. Trong 10 cống có 03 cống hộp 250x250, 07 cống fi 150. Ngoài ra, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên cũng đã tài trợ 2.000 tấn xi măng. Tổng kinh phí tài trợ các công trình trên là khoảng 16 tỷ đồng.

UBND huyện Đức Huệ cũng triển khai đầu tư xây dựng đổ bê tông toàn tuyến đường với chiều dài 13,2km, mặt đường rộng 5m, dày 16cm. Tổng giá trị xây dựng gần 22,6 tỷ đồng. Sau hơn 08 tháng khởi công xây dựng, công trình Đường về biên giới Giồng Két đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ cho biết, tuyến đường này là ước mơ từ rất lâu của bà con nhân dân địa phương. Tuyến đường có ý nghĩa to lớn trong việc phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của bà con, thuận tiện cho các em học sinh đến trường.

Ông Nguyên cũng gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức chương trình Cầu Nông thôn, các nhà tài trợ cùng các cá nhân, tổ chức đã đóng góp cho việc xây dựng tuyến đường này. “Địa phương sẽ bảo quản và sử dụng tốt tuyến đường, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cảnh quan hai bên đường, kéo điện toàn tuyến... để nâng cao đời sống người dân”, ông Nguyên cam kết.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, ông đánh giá rất cao tấm lòng của các nhà tài trợ, nhất là khi các đơn vị này dù phải đối mặt với thiệt hại do Covid-19 vẫn cố gắng để làm công tác xã hội, chia sẻ khó khăn với bà con địa phương.

Theo ông Trương Tấn Sang, trong số gần 300 cầu/cống thuộc chương trình Cầu Nông thôn do Tạp chí Nông thôn Việt phát động, cho đến nay, tuyến đường này là tuyến hoàn chỉnh nhất. Tuyến đường nằm ở vị trí vô cùng quan trọng, thuộc vùng phên dậu quốc gia và xuyên qua vùng trọng điểm lúa của tỉnh Long An. Tuyến đường được hoàn thiện không chỉ nhờ vào sự đóng góp của các nhà tài trợ mà còn có thêm sự đóng góp của bà con nhân dân và vốn đối ứng của địa phương, đây là mô hình cần được phát huy và nhân rộng.

Ông Trương Tấn Sang hy vọng, khi đã có tuyến đường hoàn chỉnh, trong tương lai không xa ngành dịch vụ và công nghiệp nhẹ của địa phương sẽ phát triển mạnh, tạo thêm động lực để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế huyện Đức Huệ nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/le-khanh-thanh-cong-trinh-duong-ve-bien-gioi-giong-ket-tren-dia-ban-huyen-duc-hue-long-an-678885.html