Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động thành Đà Nẵng

Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Biệt động thành Đà Nẵng.

Ngày 29-4, tại xóm Chín Chủ, thôn Đông, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam, lãnh đạo quận Hải Châu, Ban Liên lạc truyền thống Biệt động thành Đà Nẵng và Ban Liên lạc truyền thống Biệt động quận Nhất phối hợp tổ chức Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Liệt sĩ Biệt động thành Đà Nẵng. Tại buổi lễ, có biết bao câu chuyện cảm động về những người dân kiên cường ở xóm Chín Chủ và những chiến sĩ biệt động ngoan cường, dũng cảm, bao phen làm kẻ thù khiếp sợ. Trong kháng chiến chống Mỹ, các đồng chí lãnh đạo Đặc khu ủy Quảng Đà, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Quận Nhất và nhiều cơ quan, đơn vị ở thành phố Đà Nẵng thường xuyên về đứng chân ở xóm Chín Chủ, được nhân dân nơi đây nuôi giấu, che chở và từ đây lãnh đạo, chỉ đạo phong trào ở nội thành Đà Nẵng, đưa ra nhiều chủ trương, giải pháp, xây dựng cơ sở nội thành, tổ chức nhiều trận đánh ngay trong sào huyệt Mỹ, ngụy... Xóm Chín Chủ trong kháng chiến chống Mỹ chỉ có 9 hộ dân nhưng là căn cứ của nhiều cơ quan, đơn vị của TP Đà Nẵng, trong đó có lực lượng Biệt động thành Đà Nẵng và Biệt động quận Nhất.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_182498_le-kha-nh-tha-nh-bia-tuo-ng-nie-m-lie-t-si-bie-t-do-ng-tha-nh-da-na-ng.aspx