Lễ khai mạc SEA Games 30 nhiều màu sắc, ngập tràn cảm xúc

Buổi lễ khai mạc SEA Games 30 mang đậm bản sắc dân tộc của nước chủ nhà Philippines và thể hiện tình đoàn kết của 11 quốc gia Đông Nam Á.

Buổi lễ diễn ra trong khoảng 1h30 phút. 18h10 (19h10 địa phương Philippines), lễ khai mạc SEA Games 30 chính thức bắt đầu bằng lễ chào cờ và hát quốc ca nước chủ nhà Philippines. Khoảng 55.000 chỗ ngồi trong vận động trường Philippines Arena đã chật kín khán giả.

Quang cảnh sân Philippines Arena trước lễ khai mạc SEA Games 30.

Quang cảnh sân Philippines Arena trước lễ khai mạc SEA Games 30.

Buổi lễ diễn ra đơn giản, trang trọng nhưng cũng không thiếu những cảm xúc sôi động, bùng nổ. Màn trình diễn âm thanh, ánh sáng đôi lúc mang lại cảm giác phấn khích cho người xem. Những màn múa từ dân tộc đến đương đại thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa đất nước Philippines.

Đất nước Philippines nổi tiếng sản sinh ra những hoa hậu thế giới và họ đã tận dụng rất tốt lợi thế này. 11 người đẹp Philippines có vai trò dẫn các đoàn trong lễ diễu hành, trong đó, Sharifa Akee là người đẹp diễu hành cùng đoàn Việt Nam.

Một CĐV Việt Nam có mặt tại buổi lễ.

Theo truyền thống, các đoàn lần lượt diễu hành theo thứ tự a,b,c và nước chủ nhà luôn xuất hiện cuối cùng. Khoảng 18h40, VĐV Vũ Thành An vinh dự là người cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam tiến vào vận động trường trong lễ diễu hành.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 với 856 thành viên, góp mặt trong hơn 40 môn thi đấu. Mục tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 65-70 HCV và xếp trong Top 3 toàn đoàn.

SEA Games được tổ chức 2 năm một lần và “luân chuyển” qua các quốc gia khác nhau. Việt Nam sẽ là nước đăng cai kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần tới, SEA Games 31 năm 2021.

Phát biểu sau khi 11 đoàn thể thao Đông Nam Á kết thúc lễ diễu hành, ông Alan Peter Cayetano, trưởng ban tổ chức SEA Games nói, “Hôm nay, chúng ta ở đây như những người anh em Đông Nam Á. Nhìn các VĐV ở đây, chúng ta thấy tương lai của chúng ta, thấy niềm đam mê, khát khao cống hiến. Tôi tin tất cả đều xứng đáng với sự tôn trọng. Đông Nam Á là khu vực có nền văn hóa đa dạng, nhưng chúng ta ở nơi đây cùng hi vọng, cùng cố gắng, cùng nhau xây dựng, cùng nhau tin tưởng và cùng nhau chiến thắng”.

Tổng thống Philippines, Duterte tại lễ khai mạc SEA Games 30

Sau đó, tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte lên lễ đài chính thức tuyên bố khai mạc SEA Games 30.

Khép lại buổi lễ khai mạc, 11 nghệ sĩ nổi tiếng nhất Philippines trình bày ca khúc chính thức của SEA Games 30 “We win as one”, cùng màn đốt đuốc đầy cảm xúc của tay đấm quyền Anh nổi tiếng nhất Philippines, Manny Pacquiao.

Dưới đây là chùm ảnh buổi lễ khai mạc SEA Games 30:

Các CĐV xếp hàng chuẩn bị vào sân.

Quang cảnh bên ngoài sân Philippines Arena.

Sân Philippines Arena tuyệt đẹp và nhiều màu sắc về đêm.

Quang cảnh bên trong sân trước thời khắc khai mạc.

Các CĐV Thái Lan.

11 người đẹp Philippines tham dự lễ khai mạc SEA Games 30.

Phần trình diễn ca múa nhạc dân tộc và đương đại của Philippines.

Khoảng 55.000 khán giả theo dõi lễ khai mạc SEA Games trên khán đài.

Đoàn thể thao Thái Lan trong lễ diễu hành.

Vũ Thành An cầm cờ dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.

Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành.

Đoàn chủ nhà Philippines diễu hành cuối cùng.

Đại diện các VĐV tuyên thệ trong lễ khai mạc SEA Games 30.

Tổng thống Duterte tuyên bố khai mạc SEA Games 30.

GIA ĐỊNH - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/le-khai-mac-sea-games-30-nhieu-mau-sac-ngap-tran-cam-xuc-874010.html