Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 22/2/2020

Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 22/2/2020 (tức ngày 29 tháng Giêng, năm Canh Tý) tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình. Lễ bế mạc tổ chức tháng 12/2020. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 10/12, tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi họp báo Năm du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Quang cảnh buổi họp báo Năm du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Theo Ban Tổ chức, Năm Du lịch Quốc gia 2020, Hoa Lư - Ninh Bình với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm" gồm 27 hoạt động do tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức.

Cụ thể, tại Ninh Bình, trong năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ có các hoạt động: Lễ hội Chùa Bái Đính khai mạc ngày 30/1. Lễ hội Hoa Lư diễn ra từ ngày 1 - 3/4. Lễ hội Tràng An khai hội vào ngày 10/4 đến hết tháng 5/2020. Lễ Đàn Kính Thiên được tổ chức vào quý II/2020. Ngoài ra, tại Ninh Bình còn tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020; Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An"; Hội thảo Quốc tế về Nghệ thuật hát Xẩm; giao lưu nghệ thuật các tỉnh có di sản thế giới, một số tỉnh bạn trong nước và quốc tế kết nghĩa với Ninh Bình; Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn; Giải Tràng An Marathon quốc tế lần thứ II; Hội chợ thương mại, du lịch Ninh Bình 2020.

Ngoài ra, các hoạt động khác gồm có: Lễ hội Báo bản Nộn Khê; Lễ hội Đền Dâu; Lễ hội Chùa Dầu; Lễ hội Đền Thánh Nguyễn; Lễ hội Đền Thái Vi; hoạt động trưng bày cổ vật Ninh Bình; Giải bóng chuyền cúp Hoa Lư 2020; Festival sinh vật cảnh tỉnh Ninh Bình lần thứ IV; Cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2020; cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật về “Đất và Người Ninh Bình”; hội thảo quốc tế về bảo tồn, khai thác các giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới gắn với phát triển du lịch bền vững; Lễ hội Đền Nguyễn Công Trứ.

Ngoài ra, Năm Du lịch quốc gia 2020 còn có 11 hoạt động hưởng ứng do các cơ quan của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch tổ chức; 79 sự kiện do 24 tỉnh, thành phố tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nêu rõ: Ninh Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, trong đó có điểm nhấn là Cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long… Đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Du lịch tỉnh Ninh Bình những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ. Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Ninh Bình. Đây cũng là hoạt động tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo...

Phúc Hằng - Đức Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/du-lich/le-khai-mac-nam-du-lich-quoc-gia-2020-se-duoc-to-chuc-vao-luc-20-gio-ngay-2222020-20191210160734076.htm