Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31-2021: Hà Nội quyết tâm ghi dấu ấn

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 21-11 đến 2-12-2021. Trong hàng loạt vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 được xem là điểm nhấn, mang lại hình ảnh đẹp cho nước chủ nhà. Dù thời gian chuẩn bị rất gấp rút, song Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế.

Thủ đô Hà Nội quyết tâm tổ chức Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 cũng như ASEAN Para Games 11 mang đậm dấu ấn Việt Nam. Trong ảnh: Lễ “Khởi động cùng SEA Games 31” tại Thủ đô Hà Nội, tháng 11-2020. Ảnh: Nhật Nam

Thách thức lớn

Chỉ còn chưa đầy 9 tháng, SEA Games 31-2021 sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Trong công tác tổ chức SEA Games 31-2021, bên cạnh việc đầu tư, xây dựng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên tham dự cũng như chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất, thì các vấn đề như xây dựng, triển khai thực hiện kịch bản lễ khai mạc và bế mạc, công bố logo, linh vật, bài hát... cũng được xem trọng. Theo thông lệ, ngay khi nhận cờ đăng cai SEA Games, nước chủ nhà đã phải công bố linh vật, logo và cả bài hát cho đại hội. Thế nhưng, phải gần 1 năm sau khi nhận cờ đăng cai SEA Games 31-2021, nước chủ nhà Việt Nam mới có thể công bố linh vật (Sao la), logo của SEA Games 31-2021 (Cánh chim bay lên - bàn tay chữ V), còn bài hát của SEA Games 31-2021 vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, bởi Tổng cục Thể dục - Thể thao vừa mới đặt vấn đề với thành phố Hà Nội. “Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều công việc bị đình trệ, nhiều tiểu ban của Ban Tổ chức SEA Games 31-2021 đi vào hoạt động muộn. Tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31-2021 cũng bị ảnh hưởng dù đây là phần việc quan trọng của sự kiện thể thao này”, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục - Thể thao, thành viên Ban Tổ chức SEA Games 31-2021 Trần Đức Phấn chia sẻ.

Nhìn lại kinh nghiệm tổ chức SEA Games 22-2003, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Đình Lân - người đóng vai trò chính trong việc tham gia điều hành, tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 22-2003 nhớ lại, dù đã chuẩn bị trước cả năm, song đến trước ngày khai mạc, đội ngũ thực hiện vẫn phải chạy đua với thời gian để bảo đảm chất lượng chương trình. “Khi đó, những người tham gia điều hành, tổ chức cùng khoảng 4.000 diễn viên đều làm việc cật lực để tạo nên một Lễ khai mạc SEA Games 22 được đánh giá cao, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế”, ông Nguyễn Đình Lân kể.

Quyết tâm tổ chức thành công

Mới đây, khi cùng tham dự buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội trong đó có bàn về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao đã chính thức đặt vấn đề về việc giao Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 cũng như khai mạc, bế mạc ASEAN Para Games 11.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ để thống nhất lộ trình, nội dung công việc cụ thể trong việc xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 và ASEAN Para Games 11. Đồng thời đề xuất UBND thành phố Hà Nội thuê chuyên gia tư vấn xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc, nhằm bảo đảm quy mô và tầm cỡ sự kiện thể thao lớn nhất khu vực...

Còn theo Trưởng phòng Quản lý thể dục - thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến, hiện tại, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức cho hai đại hội quan trọng này. Tất cả thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đều sẵn sàng vào cuộc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng, chỉ còn chưa đầy 9 tháng nữa là đến ngày khai mạc SEA Games 31-2021, nên Hà Nội phải chạy đua với thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Việc tổ chức Đại hội an toàn, thành công, đặc biệt là buổi lễ khai mạc, bế mạc có tạo nên dấu ấn sâu đậm hay không là thách thức rất lớn với chủ nhà Việt Nam cũng như Hà Nội. “Song, với trách nhiệm là đơn vị đăng cai chính, Hà Nội sẽ cố gắng đáp ứng các tiêu chí để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này”, ông Trần Thế Cương khẳng định.

Hy vọng, với quyết tâm cao của thành phố, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan, Hà Nội sẽ tổ chức thành công Lễ khai mạc và Lễ bế mạc SEA Games 31-2021 cũng như ASEAN Para Games 11, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/993461/le-khai-mac-be-mac-sea-games-31-2021-ha-noi-quyet-tam-ghi-dau-an