Lễ khai giảng giữa rừng núi 'nhìn thấy thương' của 34 học trò và 1 cô giáo xinh đẹp

Trong lễ khai giảng đơn sơ diễn ra tại điểm trường Tắk Pổ, những đứa trẻ dân tộc mặt vẫn còn lấm lem bùn đất chăm chú nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới.

Sáng 5/9, một lễ khai giảng đơn sơ mà không kém phần ấm cúng được tổ chức trên một điểm trường vùng cao của huyện xa nhất tỉnh Quảng Nam.

Điểm trường nơi diễn ra lễ khai giảng là Tắk Pổ - cách trung tâm huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 10km nhưng không có đường xe máy lên. Các cô giáo lên dạy học phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ vượt núi từ trung tâm xã về điểm trường.

Cô Trà Thị Thu - giáo viên cắm điểm trường này - cho biết Tắk Pổ là một trong nhiều điểm trường của Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Tập. Tại đây có tất cả 34 học sinh con em đồng bào Ca Dong sống bám vào hông các khối núi trên dãy Ngọc Linh, thuộc huyện Nam Trà My.

34 học sinh này được học trong một dãy phòng tạm, thưng bằng gỗ, mái lợp tôn. Thời tiết nơi điểm trường này lạnh mát quanh năm, mùa đông và mỗi sáng sớm thường lạnh cóng, sương bao phủ tới giữa trưa mới lộ ra điểm trường.

 Những đứa trẻ mặt vẫn còn lấm lem đang chăm chú ngồi nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới.

Những đứa trẻ mặt vẫn còn lấm lem đang chăm chú ngồi nghe cô giáo đọc thư chúc mừng năm học mới.

Không rực rỡ cờ hoa, áo quần xúng xính, lễ khai giảng của 34 học trò tại điểm trường vùng cao xa nhất của tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra ấm áp và đầy cảm xúc.

Điểm trường trên đỉnh núi đầy mây gió, cô và trò vẫn cố tạo nên không khí khai giảng, tuy đơn sơ nhưng ấm áp.

Các em cùng giơ lá cờ tổ quốc chụp hình chào mừng khai giảng.

Hình ảnh cô trò chào mừng năm học mới.

Không có sự tham gia của người khách mời, lễ khai giang diễn ra giản dị nhưng đầy ấm áp.

Lễ khai giảng chỉ có chưa đầy 40 người.

Cô và trò cùng nắm tay chụp hình sau buổi lễ.

Ngôi trường nhỏ bé giữa ngọn đồi xanh.

Hoàng Phúc (t/h)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/hot-sao-hot-teen/le-khai-giang-giua-rung-nui-nhin-thay-thuong-cua-34-hoc-tro-va-1-co-giao-xinh-dep-71276.html