Lễ khai giảng đặc biệt trong một năm học đặc biệt

Một buổi lễ khai giảng năm học mới vô cùng đặc biệt và đầy xúc động đã được tổ chức tại trường Marie Curie Hà Nội sáng ngày hôm nay 5/9.

 Sáng nay (5/9), trường Marie Curie Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sáng nay (5/9), trường Marie Curie Hà Nội đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: Phạm Hiếu.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã tổ chức buổi lễ khai giảng chưa từng có. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trường Marie Curie có hình thức khai giảng trực tiếp và online. Tại sân trường là đại diện phụ huynh, giáo viên và toàn thể học sinh khối 6. Trên các phòng học, học sinh và giáo viên khối lớp khác (7, 8, 9, 10, 11, 12) sẽ dự lễ khai giảng qua hệ thống máy chiếu. Tương tự, đối với các em học sinh không có tiết học sáng hôm nay (khối tiểu học), sẽ cùng bố mẹ dự lễ khai giảng tại nhà riêng thông qua hình thức livesteam trực tuyến. Ảnh: Phạm Hiếu.

Số lượng học sinh trực tiếp dự lễ khai giảng dưới sân trường là khoảng 400 em, chiếm 10% tổng số học sinh toàn trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Khang cùng các em học sinh cất tiếng hát Quốc ca tại lễ khai giảng đặc biệt. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm học 2019 - 2020 là năm học đặc biệt. Trong 8 tháng đầu năm 2020, học sinh chỉ được đi học có 3 tháng và phải nghỉ đến 5 tháng. Điều đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới ngành giáo dục nước nhà. Ảnh: Phạm Hiếu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Xuân Khang nhấn mạnh những tác động tiêu cực mà dịch Covid-19 đã gây ra: "Đang yên đang lành cuộc sống của cả thế giới bỗng dưng bị đảo lộn vì đại dịch Covid-19. Giãn cách xã hội - một khái niệm xa lạ đã trở thành phương thức bắt buộc. Cả thế giới gồng mình chống dịch, kinh tế suy thoái nghiêm trọng; thất nghiệp, phá sản phổ biến khắp nơi, con virus Corona vô cùng nhỏ nhưng có sức phá hoại lớn". Ảnh: Phạm Hiếu.

"Qua tám tháng, cả thế giới ghi nhận hơn 26 triệu người nhiễm bệnh, Việt Nam là trong số ít các quốc gia chống dịch thành công. Thành công đó là do sự quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng của nhân dân. Mùa thu này, chúng ta được đến trường, hạnh phúc rất lớn. Nhân lễ khai giảng, tôi trân trọng gửi lời tri ân đến các bác sĩ, đội ngũ y tế, chiến sĩ quân đội, công an, những người dũng cảm tiên phong trên tuyến đầu chống dịch Covid-19", Hiệu trưởng trường Marie Curie Hà Nội bày tỏ sự biết ơn đến những người hùng trên tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Phạm Hiếu.

Năm học 2020 - 2021 sẽ là một năm học đặc biệt: Năm học phòng, chống dịch bệnh, bảo bệ sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Phạm Hiếu.

"Năm học này, chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ kép - vừa dạy tốt, học tốt vừa phòng, chống dịch có hiệu quả", thầy Khang nhấn mạnh. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thầy Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học đặc biệt. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trước thềm năm học mới, trường Marie Curie đã chủ động các công tác đảm bảo an toàn cho học sinh. Hệ thống xe bus của nhà trường không chỉ vệ sinh xe hàng ngày mà còn khử khuẩn trước khi đón học sinh. Nhà ăn không những thực hiện chế độ an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trước khi tới trường, phụ huynh kết hợp với nhà trường kiểm soát tình hình sức khỏe của học sinh. Nếu có biểu hiện nhiễm bệnh sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm và đưa con tới bệnh viện. Nếu sức khỏe bình thường thì mới đưa các con tới trường. Khi ra khỏi nhà các con đều phải đeo khẩu trang. Nhà trường cũng chuẩn bị những bồn rửa tay, nước rửa tay khô trong khắp khuôn viên sân trường. Ảnh: Phạm Hiếu.

Học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến trên lớp. Ảnh: Phạm Hiếu.

Lễ khai giảng online được phát livestream trên kênh Youtube của trường Marie Curie. Ảnh: Phạm Hiếu.

Cô Phạm Thái Lê, giáo viên môn Ngữ Văn trường Marie Curie Hà Nội, không giấu nổi cảm xúc của mình khi được gặp lại học trò: "Đây là một năm học đặc biệt. Chúng tôi mong chờ ngày khai giảng này suốt một tháng vừa qua. Covid-19 quay trở lại khiến việc học đã bị gián đoạn. Buổi lễ khai giảng hôm nay rất khó có thể có lần thứ 2, đó là lễ khai giảng trực tuyến. Mỗi năm trường Marie Curie đều có những hình thức tổ chức các sự kiện một cách khác biệt và luôn để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thế hệ học sinh. Năm nay không thể tổ chức được nhiều hoạt động như thế nhưng tôi tin rằng lễ khai giảng online trên lớp và livestream cho tất cả học sinh, phụ huynh cũng như cựu học sinh có thể tham gia được cũng là cách để lại dấu ấn so với các hoạt động trước đây". Ảnh: Phạm Hiếu.

Phạm Hiếu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/le-khai-giang-dac-biet-trong-mot-nam-hoc-dac-biet-d272460.html