Lễ kết nghĩa tổ chức Đảng tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chiều 21-12, tại xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa diễn ra buổi lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Các vấn đề xã hội (thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) và Đảng bộ xã Mỹ Tân (huyện Ngọc Lặc). Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Mô hình kết nghĩa giữa Chi bộ đảng trực thuộc các Đảng bộ của các bộ, ban, ngành Trung ương, với Đảng bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của các địa phương là mô hình mới, lần đầu tiên được tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban các các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức triển khai.

 Hai tổ chức Đảng thực hiện nghi lễ ký kết.

Hai tổ chức Đảng thực hiện nghi lễ ký kết.

Tại lễ ký nghĩa, hai bên đã thông báo tóm tắt tình hình, nhiệm vụ, tính chất hoạt động của tổ chức Đảng, tình hình đảng viên của từng tổ chức Đảng. Nội dung kết nghĩa giữa Chi bộ các vấn đề xã hội và Đảng bộ xã Mỹ Tân, Đảng bộ huyện Ngọc Lặc trên cơ sở: Hai bên cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoạt động xóa đói giảm nghèo, chính sách, an sinh xã hội… nâng cao đời sống nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn; phối hợp trao đổi chia sẻ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên; nắm bắt những bất cập xã hội để có cơ sở trong đề xuất, tham mưu việc hoạch định chính sách kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng...

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, thời gian tới, Thanh Hóa cần tiếp tục nhân rộng mô hình này đến từng chi bộ, đảng bộ, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây chính là hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sự kết nối trực tiếp với cử tri ở cơ sở, cũng là sự gắn bó mật thiết với nhân dân, là một kênh thông tin quan trọng để Quốc hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập của cử tri tại cơ sở…

Theo đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, việc kết nghĩa giữa hai tổ chức Đảng là hoạt động thiết thực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, kết nối, chia sẻ, giúp đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương từng bước phát triển, vươn lên thoát nghèo; xây dựng bản làng văn hóa kiểu mẫu; là động lực quan trọng để các đồng bào các dân tộc thiểu số cùng giúp nhau phát triển...

Tặng quà những người có uy tín tại địa phương.

Tại buổi lễ kết nghĩa, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã trao quà cho các tập thể, cá nhân là những đảng viên có 50 năm tuổi Đảng trực thuộc Đảng bộ địa phương, các gia đình chính sách, người có công, người có uy tín trong cộng đồng và các gần 100 hộ nghèo của địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo các cấp đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non xã Mỹ Tân; khởi công khu liên hợp sản xuất chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Tin, ảnh: HOÀNG KHÁNH TRÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/le-ket-nghia-to-chuc-dang-tai-huyen-ngoc-lac-tinh-thanh-hoa-647218