Lê Huỳnh Đức mất kiểm soát ở CLB Đà Nẵng

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức không kiểm soát được phòng thay đồ, và hệ quả là CLB Đà Nẵng đang tuột dốc trong cuộc đua vào tốp 6 V.League 2021.

Từng được xem đối thủ trực tiếp của HAGL trên đường đua vô địch, nhưng CLB Đà Nẵng bất ngờ trở thành đội bóng bình thường sau chính trận thua 0-2 trước HAGL. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức thu về 3 điểm, nhưng đánh mất 11 điểm trong 5 trận gần nhất. Cuộc đua vô địch dần xa vời với đội bóng sông Hàn.

Mùa giải 2021, CLB Đà Nẵng được đầu tư bài bản, tài chính dồi dào để thực hiện mục tiêu khiêm tốn là tốp 6 đội dẫn đầu giai đoạn một. Họ khởi đầu bằng mạch 3 trận thắng liên tiếp nhưng sau đó là 2 trận thua, rồi đến mạch 2 trận thắng và kết thúc bằng chuỗi 4 trận chỉ có 1 điểm.

 Mạch trận tồi tệ của Đà Nẵng trong 5 trận gần nhất trước khi giai đoạn 1 khép lại. Ảnh: Minh Phúc.

Mạch trận tồi tệ của Đà Nẵng trong 5 trận gần nhất trước khi giai đoạn 1 khép lại. Ảnh: Minh Phúc.

Phong độ thất thường của đội bóng sông Hàn khó lý giải. Bản thân HLV Lê Huỳnh Đức cũng tỏ ra đầy trăn trở. Trận thua CLB Sài Gòn ở vòng 11 khiến ông đau đáu về cơ hội cầm sa bàn trong thời gian tới. Cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với đội bóng của mình.

Ông Đức nhấn mạnh vào việc các học trò đang phản ứng ngầm với cách huấn luyện của mình. Chuyện cầu thủ bất tuân mệnh lệnh của HLV không phải chuyện hiếm, nhưng đó có thể là 1-2 người. Nhưng đa số đều không thực hiện, thì điều đó có nghĩa là gì?

HLV sinh năm 1972 thổ lộ: "Tôi cho tập, thì họ không thích làm theo ý tôi. Tập một đằng, vào sân đá một nẻo, tôi tập cầu thủ này sút phạt thì vào sân người khác lại đá. Tôi không hiểu tại sao họ làm vậy? Họ không thực hiện theo ý đồ, và tôi đang tìm hiểu tại sao".

Trong phát biểu của mình, ông Đức thừa nhận các học trò có vẻ như không còn coi mình là HLV. Đây có thể là mấu chốt của vấn đề. Và HLV Lê Huỳnh Đức cũng không rõ mình có còn cơ hội cải thiện hay thay đổi trong thời gian tới hay không. Tương lai của Huỳnh Đức bị đặt dấu hỏi sau trận thua thứ 5 từ đầu mùa.

Chuỗi trận bết bát nhất của Đà Nẵng ở mùa giải này bắt đầu sau trận thua 0-2 trước HAGL. Ông chê cầu thủ mình bị tâm lý, tự thua chứ cầu thủ HAGL không chơi hay hơn. Việc ông Đức phê phán học trò là chuyện thường như cơm bữa. Dẫu vậy, nhà cầm quân này lại cho rằng mình chưa chửi cầu thủ bao giờ.

Các cầu thủ Đà Nẵng có thực sự bị tâm lý hay cố tình làm trái ý ông thầy? HLV Huỳnh Đức yêu cầu họ sút thật nhiều trong trận đấu, nhưng họ lại không làm được. Trong khi một cú sút xa của Nguyễn Văn Toàn không chỉ hạ gục Nguyễn Tuấn Mạnh, còn làm giảm sút sức chiến đấu của cả đội bóng ở vòng 8.

HLV Lê Huỳnh Đức chông chênh trên con đường đưa Đà Nẵng vào tốp 6. Ảnh: Quang Thịnh.

Đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV "thét ra lửa", nhưng lại tỏ ra yếu đuối. Gần 13 năm làm huấn luyện ở Đà Nẵng, có lẽ chưa bao giờ HLV Huỳnh Đức bất lực đến như vậy. Mục tiêu tốp 6 của đội đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đà Nẵng đang đứng thứ 5 và có đến 5 đội bóng khác sẵn sàng thế chỗ họ.

Lối chơi theo sơ đồ 3-5-2 ở mùa giải này gặp bất lợi lớn khi thiên về phòng ngự phản công, nhưng HLV trưởng lại theo đuổi triết lý tấn công chủ động. Điều này đặt ra bài toán nhân sự phải phục vụ được chiến thuật. Thế nhưng, tiền đạo dứt điểm kém, thời gian không đủ để cầu thủ kịp sửa sai. Điều đó dẫn đến việc đội bóng thi đấu thiếu ổn định, không có chiều sâu đội hình.

Lúc này, khó cho CLB Đà Nẵng nghĩ đến cuộc đua vô địch khi đã bị HAGL bỏ xa đến 12 điểm. Trước khi nghĩ đến nhóm tốp 6, HLV Huỳnh Đức phải giải quyết được câu chuyện trong phòng thay đồ. Những phát biểu vừa qua của ông có thể càng khiến cầu thủ khó đá trước trận tiếp Viettel ở vòng 12.

Ông Đức thừa nhận mình không phải là chuyên gia tâm lý để có thể giải quyết bài toán khủng hoảng của cầu thủ. "Ở nước ngoài còn có chuyên gia tâm lý chứ ở đây một mình tôi làm hết. Khuôn mặt tôi lúc nào cũng "lãnh đạo" mà người làm tâm lý phải nhẹ nhàng, tìm cách giải quyết vấn đề", ông nói.

Tình hình đội bóng đã được cải thiện hơn trong buổi tập chiều 29/4. Nếu trận đấu với ĐKVĐ Viettel ngày 2/5 không có kết quả tốt, rất khó cho ông Đức. Dẫu vậy, họ vẫn quyết tâm sớm trụ hạng trong 2 trận đấu sắp tới để dễ thở và dễ làm việc với nhau trong giai đoạn 2 của V.League 2021.

Đỗ Merlo gieo sầu cho đội bóng cũ Chiều 28/4, pha lập công của Đỗ Merlo và Xuân Quý giúp CLB Sài Gòn giành chiến thắng 2-1 trước Đà Nẵng trong trận đấu ở vòng 11 V.League 2021 trên sân Hòa Xuân.

Lê Minh

Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/le-huynh-duc-co-the-mat-kiem-soat-o-clb-da-nang-post1209659.html