Lễ hội Xuân hồng giúp hàng ngàn người bệnh có cơ hội sống

Lễ hội Xuân hồng 2018 dự kiến thu hút 15.000 người tham gia và dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho điều trị. Với số máu này, người bệnh có cơ hội được điều trị tốt hơn.

Hội thanh niên Vân động hiến máu Hà Nội tham gia diễu hành tại Lễ hội Xuân hồng sáng 10.3

Ngày chính của Lễ hội Xuân hồng sẽ diễn ra trong 3 ngày (9-11.3) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Lễ hội góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân.

Qua 10 kỳ tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tại Hà Nội đã thu hút 190.000 lượt người tham dự và tiếp nhận 60.300 đơn vị máu. Với thông điệp "Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI sẽ tiếp nhận 8.000 đơn vị máu cho điều trị.

Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu, Lễ hội có nhiều chương trình ý nghĩa và hấp dẫn như: Đi bộ cổ động hiến máu trên tuyến phố Phạm Văn Bạch, tặng quà cho bệnh nhân, hội trại, nhạc hội "Xuân yêu thương”, chương trình tỏ tình "Lời muốn nói”… với sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ: Tạ Quang Thắng, Nguyễn Trần Trung Quân, Bảo Trâm, Thái Thùy Linh, Kevin Trần, Việt Tú, nghệ sĩ hài Xuân Bắc...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến - Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện: "Lễ hội Xuân hồng đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, thu hút hàng vạn người tham dự và hiến máu".

Ngay từ sáng sớm ngày 10.3, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đăng ký hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng.

Một không khí háo hức, đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Hội trường Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương không còn chỗ trống trong ngày chính của Lễ hội Xuân hồng 2018.

Những hình ảnh hiến máu đầu tiên tại khu vực hiến máu.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/le-hoi-xuan-hong-giup-hang-ngan-nguoi-benh-co-co-hoi-song-595065.ldo