Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2018 sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa

Từ ngày 29-4 đến 1-5 (tức ngày 14 đến 16-3 âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức đa dạng các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ năm 2018 tại Khu di tích Gò Tháp, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Người dân tham gia lễ hội tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Ảnh: Nguyễn Toàn

Bên cạnh phần lễ với các nghi thức dân gian truyền thống, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc như: Tổ chức chương trình ca múa nhạc và biểu diễn trích đoạn cải lương chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp; giao lưu đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp; quảng bá hình ảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp; chiếu phim tư liệu; triển lãm lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975; xếp sách nghệ thuật chủ đề Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta; các trò chơi dân gian; biểu diễn võ thuật...

Ngoài ra, tại lễ hội năm nay, Ban tổ chức sẽ trưng bày triển lãm các sản phẩm du lịch, đặc sản ẩm thực, quà lưu niệm của tỉnh; quảng bá hình ảnh, tour, tuyến du lịch của tỉnh… phục vụ nhân dân tham dự lễ hội.

Các hoạt động của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân đồng thời tuyên truyền những giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu; quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, con người, từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa của Đồng Tháp.

Nguyễn Toàn

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/le-hoi-via-ba-chua-xu-nam-2018-se-dien-ra-nhieu-hoat-dong-y-nghia/