Lễ hội Ván diều Quốc tế năm 2019 tại Ninh Thuận

Chiều nay 7/12, tại khu vực biển Ninh Chữ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Tập đoàn Crystal Bay phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Festival Ván diều Ninh Chữ 2019.VĐV Samuel –Cộng hòa Phần Lan: Tôi đã chơi môn này ở nhiều nơi trên thế giới, biển Việt Nam rất đẹp nên tôi đã quay lại. Để chơi lướt ván diều thì điều cần nhất là sức gió phải đủ mạnh, thứ hai mặt nước phải an toàn, sóng vừa đủ. Ở đây mọi ngày đều có gió là điều kiện lý tưởng để chơi môn lướt ván này.VĐV Lê Kim Duy –Thành phố Hồ Chí Minh: Điều kiện ở đây có sức hút tốt nhất là gió, gió thổi đều hầu hết mỗi ngày, gần bờ ít sóng rất thuận lợi cho mọi người tập kỹ thuật, chơi nhảy cao, ở ngoài xa kia có sóng to thích hợp cho người chơi lướt sóng.Ông Nguyễn Đức Chi – Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Ninh Thuận: Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế kết hợp với trải nghiệm thể thao đang là khuynh hướng toàn cầu. Ninh Thuận với mức gió trung bình từ 7 – 11 mét/giây rất thích hợp cho tổ chức môn lướt ván diều. Đặc biệt dịa hình biển Ninh Chữ có sóng êm ả, để tổ chức các môn vui chơi giải trí biển. Ông Hồ Sỹ Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnhNinh Thuận: Du lịch biển chúng tôi luôn nhấn mạnh các môn thể thao biển. Lễ hội lướt ván diều hôm nay là một sự kiện góp phần cho quảng bá du lịch biển, đây là một môn thể thao mới phát triển ở Việt Nam, hiện nay Ninh Thuận là nơi có điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh môn này trong thời gian tới.

Với chủ đề “Vũ điệu gió”, lễ hội ván diều quy tụ gần70 vận động viên trong nước và quốc tế đến từ các nước như: Nga, Hàn Quốc, Australia, Anh, Thụy Sỹ, Hà Lan. Lễ hội lướt ván diều là dịp để các vận động viên phô diễn các kỹ thuật vượt ngọn sóng đầy mạo hiểm, mang lại cho du khách và người xem những pha biểu diễn mãn nhãn nhào lộn giữa không trung.

Với những điều kiện lý tưởng cho môn thể thao mạo hiểm lướt ván diều, hơn 60% các vận động viên người nước ngoài cũng đã quay trở lại đây lần thứ 2.

Bãi biển Ninh Chữ được bình chọn là điểm đến quốc tế hàng đầu tại Việt Nam cho môn lướt ván diều. Đây cũng là cơ hội để du lịch Ninh Thuận có thêm lợi thế phát triển đột phá trong hoạt động xúc tiến quảng bá.

Các hoạt động lướt ván diều kết hợp cùng các sự kiện văn hóa, thể thao du lịch lớn được Tập đoàn Crystal Bay phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận tổ chức góp phần mang lại trải nghiệm đa dạng, hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước khi đến Ninh Thuận.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/le-hoi-van-dieu-quoc-te-nam-2019-tai-ninh-thuan