Lễ hội trò chơi sáng tạo lớn nhất miền Bắc thu hút giới trẻ dịp nghỉ lễ

Những trò chơi sáng tạo có nguồn gốc từ thiên nhiên như làm chuồn chuồn từ tre, 'thiết kế' chong chóng từ lá dứa, sáng tạo những bức tranh màu sắc... thu hút đông đảo du khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 tại lễ hội trò chơi sáng tạo lớn nhất miền Bắc mang tên 'Ecoplay Ecopark – Chơi với thiên nhiên'.

Lễ hội trò chơi sáng tạo lớn nhất miền Bắc diễn ra từ ngày 27/4 đến 1/5 do Tập đoàn Ecopark đã phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội Tòhe tổ chức lễ mang tên “Ecoplay Ecopark – Chơi với thiên nhiên”.

Lễ hội trò chơi sáng tạo lớn nhất miền Bắc diễn ra từ ngày 27/4 đến 1/5 do Tập đoàn Ecopark đã phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội Tòhe tổ chức lễ mang tên “Ecoplay Ecopark – Chơi với thiên nhiên”.

Tại lễ hội, tất cả các trò tại đây đều có chất liệu từ thiên nhiên như làm chuồn chuồn từ tre, “thiết kế” chong chóng từ lá dứa, sáng tạo những bức tranh màu sắc hay làm vương miện Thần Rừng từ lá cây và hoa cỏ...

Bên cạnh đó là những trò chơi mang tính trải nghiệm, tương tác với thiên nhiên như tự làm đĩa bay, làm diều rồi ngắm nhìn những “tác phẩm” của mình cất cánh, hay những trò chơi tưởng không vui mà vui không tưởng như thả mình trong thảm lá vàng ruộm, “ôm trọn” một vòng tay lá rồi tung chúng lên thật cao để chiêm ngưỡng những “cơn lốc lá vàng” chao liệng…

Không chỉ có những trò chơi tương tác với thiên nhiên, lễ hội còn là nơi các em nhỏ được học thêm về xu hướng tái chế bảo vệ môi trường với những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ những vật liệu được coi là “rác thải”, chơi bowling với những con ki từ chai nhựa được sơn màu, đua “siêu xe” tái chế, chơi nhạc từ nhạc cụ làm từ xoong, nồi, ống nước cũ hỏng…

Lễ hội cũng hạn chế sử dụng túi ni lông để con trẻ được vui chơi trọn vẹn nhất.

Những chiếc vương miện làm bằng lá cây và trang trí họa tiết vui nhộn được các em nhỏ tự tay làm.

Trò chơi mang tính khéo léo như làm chuồn chuồn lá dừa, hoa, lá...

Trò chơi đua xe, những chiếc xe được làm bằng thùng nhựa.

Không chỉ các em nhỏ mà bố mẹ cũng thích thú với những đồ chơi được tái chế lại.

Những trò chơi vui nhộn thu hút các em nhỏ tham gia.

Những trò chơi sẽ giúp trẻ có cơ hội được tự khám phá bản thân, phát triển thể chất và tâm hồn. Trẻ sẽ hiểu được rằng niềm vui nguyên sơ và sâu sắc nhất lại đến từ những điều giản dị, đơn sơ như những lá cây, ngọn cỏ, mặt nước, nắng, gió, mây, trời...

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/le-hoi-tro-choi-sang-tao-lon-nhat-mien-bac-thu-hut-gioi-tre-dip-nghi-le-1408566.tpo