Lễ hội trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019: Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm

Chiều 31-5, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thực địa hiện trường, kiểm tra lần cuối phương án tổ chức lực lượng trinh sát phòng, chống các loại tội phạm trong các đêm diễn ra Lễ hội trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019.

Chiều 31-5, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thực địa hiện trường, kiểm tra lần cuối phương án tổ chức lực lượng trinh sát phòng, chống các loại tội phạm trong các đêm diễn ra Lễ hội trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng- DIFF 2019.

Đại tá Trần Mưu kiểm tra hiện trường bảo vệ ANTT lễ hội pháo hoa quốc tế 2019.

Đại tá Trần Mưu kiểm tra hiện trường bảo vệ ANTT lễ hội pháo hoa quốc tế 2019.

Tại hiện trường Đại tá Trần Mưu kiểm tra điểm tiếp nhận xử lý thông tin tội phạm tại CAP Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà), khu vực khán đài chính và bùng binh gần cầu Sông Hàn. Trên cơ sở thực địa, Đại tá Trần Mưu yêu cầu lực lượng Cảnh sát Hình sự bám sát Phương án 362/PA-CATP-PV11, phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức trinh sát hóa trang hoặc công khai tại khu vực bên trong khán đài, điểm kiểm soát vé, 2 bên bờ sông Hàn, nơi tập trung đông người, khách du lịch; theo dõi, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt, xử lý các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoặc số đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhất là đối tượng trộm cắp, cướp giật, móc túi, gây rối…

Được biết, trong 5 đêm DIFF trên sông Hàn, Công an TP Đà Nẵng đã lên phương án chi tiết cho việc đấu tranh, phong ngừa các loại tội phạm. Theo đó, lực lượng CATP huy động lực lượng hình sự, ma túy và các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội; hạn chế thấp nhất xảy ra các loại tội phạm, nhất là trộm cắp, móc túi, gây rối… Đặc biệt, trong thời điểm này, lực lượng 911 phối hợp tuần tra chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT tại Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà. Quá trình hoạt động, lực lượng 911 sẽ đặc biệt chú ý đến số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, móc túi, cho vay lãi nặng, tàng trữ trái phép chất ma túy cùng các loại tội phạm khác. Bên cạnh đó, số đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt ống pô, uống rượu bia say xỉn, biểu hiện sử dụng trái phép ma túy, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, đi không đúng phần đường, làn đường, không gắn biển kiểm soát, chống người thi hành công vụ và đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm pháp khác… cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Những ngày diễn ra DIFF, lực lượng tuần tra 8394 ở các quận, huyện cũng sẽ tăng cường hoạt động, góp phần giữ vững ANTT ở cấp cơ sở.

Cùng với việc triển khai lực lượng đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trong thời điểm diễn ra DIFF 2019, CATP Đà Nẵng tuyên truyền, khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, người dân địa phương và du khách nâng cao cảnh giác trong việc quản lý tài sản. Cụ thể, đối với các chủ cơ sở lưu trú cần phải tăng cường công tác quản lý nội bộ về ý thức phòng chống tội phạm. Lưu ý với những người lạ mặt không phải khách trọ trà trộn để thực hiện hành vi phạm tội. Với đội ngũ lễ tân, bảo vệ cần phải nắm được thủ đoạn tội phạm lợi dụng sơ hở để vào phòng khách thuê trọ gây án. Yêu cầu chủ cơ sở lưu trú và các tour lữ hành phải tuyên truyền khách du lịch về ý thức tự bảo vệ tài sản trong khi đến Đà Nẵng vui chơi, nghỉ dưỡng. Cần phải hạn chế việc mang theo nhiều tài sản có giá trị đến những điểm giải trí đông người. Không nên phô trương những trang sức đắt tiền như đồng hồ, dây chuyền, điện thoại… tạo điều kiện cho đối tượng phạm tội gây án. Các cơ sở lưu trú và tour du lịch phải hướng dẫn khách của mình khi xảy ra vụ việc trộm cắp, cướp, cướp giật… phải kịp thời tri hô để quần chúng hỗ trợ hoặc báo cáo cơ quan chức năng. Trong các đêm diễn ra pháo hoa, hạn chế hoặc không nên mang tài sản có giá trị vào nơi đông người. Với người dân địa phương, cần đặc biệt lưu ý khi đi xem pháo hoa phải quản lý tài sản tại gia; cắt cử người trông nom nhà cửa, không để kẻ gian cắt khóa, đột nhập trộm cắp; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối tượng trộm cắp, cướp giật phải cung cấp kịp thời tới cơ quan Công an có biện pháp phòng ngừa.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_207149_le-hoi-trinh-dien-phao-hoa-quoc-te-da-nang-diff-20.aspx