Lễ hội Tây Thiên 2021 chỉ tổ chức phần lễ

UBND huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cho biết, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ hội Tây Thiên Xuân Tân Sửu chỉ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Quốc mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu.

Theo đó, ngày 27/3 (tức ngày 15/2 âm lịch) tại Khu danh thắng Tây Thiên, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, sẽ diễn ra lễ chính và lễ tạ tưởng niệm Quốc mẫu tại Đền Thỏng và Đền Thượng.

Để chuẩn bị cho việc đón tiếp du khách tới tham quan, chiêm bái, Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên triển khai đồng bộ các biện pháp phục vụ du khách tốt nhất cũng như bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.

 Lễ Hội Tây Thiên là một hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc (Ảnh: vinhphuctv.vn)

Lễ Hội Tây Thiên là một hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc (Ảnh: vinhphuctv.vn)

Lễ Hội Tây Thiên là một hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc lớn nhất được tổ chức vào ngày 15/2 (âm lịch) hàng năm của tỉnh Vĩnh Phúc. Đúng vào ngày này, nhân dân trong vùng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công ơn Quốc mẫu, người có công giúp Vua Hùng đánh đuổi giặc ngoại xâm trong buổi đầu dựng nước.

Lễ hội gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ có các nội dung: Lễ cáo, rước kiệu, dâng hương Quốc Mẫu Tây Thiên tại đền Thỏng, chùa Thượng, đền Thượng. Phần hội gồm các hoạt động thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, hội trại văn hóa, giao lưu văn nghệ, hội chợ thương mại, du lịch…

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức nhằm giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, góp phần bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Đồng thời, là dịp để giới thiệu với du khách thập phương về lịch sử của Khu danh thắng Tây Thiên./.

HN

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/le-hoi-tay-thien-2021-chi-to-chuc-phan-le-577339.html