Lễ hội Sayangva của đồng bào dân tộc Chơro ở huyện Thống Nhất

Ngày 18-4, tại ấp Xuân Thiện, xã Xuân Thiện, H.Thống Nhất đã diễn ra lễ hội Sayangva (mừng lúa mới) của đồng bào dân tộc Chơro. Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung; Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung; Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Thổ Út cùng lãnh đạo huyện và đông đảo đồng bào dân tộc Chơro tham dự lễ.

Theo Ban Dân tộc tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 11 ngàn người dân tộc Chơro - dân tộc có đông dân thứ ba trên tổng số gần 40 dân tộc sinh sống trong toàn tỉnh. Trong đó, H.Thống Nhất có hơn 2,2 ngàn người Chơro tập trung chủ yếu tại 2 ấp Xuân Thiện và Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện với 381 hộ, hơn 1,3 ngàn người. Tín ngưỡng nguyên thủy của đồng bào dân tộc Chơro là thờ đa thần với quan niệm mọi vật đều có linh hồn. Trong đó, thần lúa (Yangva hay Yang lúa) được xem trọng nhất và là lễ hội quan trọng nhất của đồng bào Chơro được tổ chức hằng năm, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa truyền thống độc đáo của người Chơro.

Sau phần lễ cúng thần lúa là các sinh hoạt văn hóa tiêu biểu, độc đáo của người Chơro như đánh cồng chiêng, đốt lửa trại, văn nghệ và thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung và Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Kim Chung đã tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc Chơro xã Xuân Thiện.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/le-hoi-sayangva-cua-dong-bao-dan-toc-choro-o-huyen-thong-nhat-3052802/