Lễ hội sách tháng 4/2018 – Điểm đến của những độc giả yêu sách

Ngày 12/4, Hội sách cũ Hà Nội tưng bừng tổ chức Lễ khai mạc hội sách cũ tháng 4/2018 với chủ đề 'Giáo sư Đào Duy Anh – Cuộc đời và sự nghiệp' tại Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Lễ hội sách tháng 4/2018 – Điểm đến của những độc giả yêu sách

Nhằm mục đích hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày hội đọc sách và bản quyền Thế giới (23/4), cũng như khẳng định thêm giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng đất nước; đồng thời kỷ niệm 30 năm ngày mất của học giả Đào Duy Anh (1/4/1988-1/4/2018) Hội sách cũ Hà Nội tổ chức “Lễ hội sách cũ Hà Nội tháng 4/2018” với chủ đề “Giáo sư Đào Duy Anh – cuộc đời và sự nghiệp” tại khu vực sân trung tâm của Hoàng Thành Thăng Long, số 19C phố Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Đến với Lễ hội sách cũ độc giả sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một số tác phẩm, một số sách quý hiếm của GS. Đào Duy Anh như: Trung Hoa sử cương (1942); Khảo luận về Kim Vân Kiều (1943); Lịch sử cổ đại Việt Nam (1957) gồm 4 tập: “Nguồn gốc dân tộc Việt Nam”, “Vấn đề An Dương Vương và nhà nước Âu Lạc”, “Văn hóa đồ đồng và trống đồng Lạc Việt”, “Giai đoạn quá độ sang chế độ phong kiến”; Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX (2 tập, 1958); Đất nước Việt Nam qua các đời (1964)…

Cũng trong khuôn khổ của Lễ hội sách tháng 4, Hội sách cũ Hà Nội còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giáo sư Đào Duy Anh – cuộc đời và sự nghiệp”, với 2 diễn giảng nổi tiếng là TS. Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhà báo Kiều Mai Sơn. Tại buổi tọa đàm 2 diễn giảng đã có những chia sẻ về thân thế và sự nghiệp của học giả Đào Duy Anh, người được coi là “đệ nhất từ điển gia, là nhà văn hóa, nhà học giả Liên Đa Xuyên ngành”.

Ngoài ra, hội sách cũ lần này còn được giới thiệu với nhiều đầu sách chất lượng và giá thành rẻ với khoảng gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực của cuộc sống gồm: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên,truyện tranh… với mức giá từ 5.000 đồng – 10.000 đồng trở lên, cùng với đó là nhiều chương giảm giá từ 35% đến 50% cho những người yêu và tìm mua sách. Trong đó, Lễ hội sách cũ tháng 4/2018 cũng sẽ có nhiều đầu sách quý, hiếm có giá trị cao phục vụ cho độc giả. Đặc biệt vào khung giờ từ 17h đến 22h sẽ giảm giá sách lên đến 70%...

Tại hội sách cũ có nhiều đầu sách quý, hiếm được giới thiệu trước đông đảo đến công chúng

Trong 4 ngày từ 12 cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2018 diễn ra Lễ hội sách cũ, độc giả trong và ngoài Thủ đô còn được bốc thăm may mắn, trúng thưởng 40 bộ Shelock Holmes, Tuổi thơ dữ dội, Không gia đình, Thăng Long thời Lê – Trịnh...

Chị Nguyễn Thị Hà Thu – Phường Điện Biên, quận Ba Đình chia sẻ: Trong đời sống của chúng ta, sách là kho tàng tri thức, là sản phẩm văn hóa tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. Sách cũng là người thầy dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả; Sách là người bạn gần gũi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của mỗi chúng ta. Bởi vậy, mỗi một lần Lễ hội sách được tổ chức sẽ là cơ hội để những người yêu sách, đam mê đọc sách được tiếp cận được với kho tàng kiến thức đa dạng của nhân loại, đồng thời với sự tham gia đông đảo của người dân với đủ mọi tầng lớp, lứa tuổi tại Lễ hội sách tháng 4 cho thấy những tín hiệu đáng mừng đối với nền văn hóa đọc của Việt Nam.

Huy An

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/le-hoi-sach-thang-4-2018-diem-den-cua-nhung-doc-gia-yeu-sach-1251875.html