Lễ hội Rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam sẽ không tổ chức

Sáng 31-8, đại diện UBND TP Phan Thiết xác nhận Lễ hội Rước đèn Trung thu (được Tạp chí Vietbooks công nhận là Lễ hội rước đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam từ năm 2005) sẽ không tổ chức trong năm nay ở thành phố này do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Lễ hội Rước đèn Trung thu TP Phan Thiết dự kiến diễn ra vào ngày 29-9-2020 (nhằm 13/8 Âm lịch). Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, TP Phan Thiết thống nhất không tổ chức Lễ hội để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 07-8-2020, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 2983/UBND-KGVXNV về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, tạm dừng các sự kiện văn hóa, thể thao tập trung đông người; các lễ hội, lễ nghi tôn giáo lớn, hội chợ, hội nghị, v.v...., kể từ 00 giờ ngày 8-8-2020. Do đó, để tránh việc tập trung đông người, nhất là khách du lịch từ các tỉnh đến tham quan, nghỉ dưỡng tại thành phố Phan Thiết để xem Lễ hội Trung thu, TP Phan Thiết đã thống nhất không tổ chức lễ hội.

Lễ hội rước đèn Trung thu năm 2019 tại Phan Thiết

Lễ hội rước đèn Trung thu năm 2019 tại Phan Thiết

Lễ hội Rước đèn Trung thu ở Phan Thiết từng được Tạp chí Vietbooks công nhận là lễ hội rước đèn trung thu lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, vài năm lại đây, lễ hội này dần thu hẹp quy mô tổ chức bởi tốn kém nhiều kinh phí. Năm 2019, lễ hội này được tổ chức với quy mô 30 lồng đèn lớn và gần 3.000 lồng đèn nhỏ.

Quyết định không tổ chức lễ hội rước đèn trung thu vừa lo ngại dịch bệnh vừa san sẻ với các doanh nghiệp khi nguồn kinh phí tổ chức được thực hiện chủ yếu dưới dạng xã hội hóa.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/le-hoi-ruoc-den-trung-thu-lon-nhat-viet-nam-se-khong-to-chuc-20200831101316179.htm