Lễ hội quýt vàng 2018: Từ 'rồng' quả vàng, gà đen đến gà 12 ngón

Rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đặc sản của huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) trong đó có quýt vàng Bắc Sơn đã được trưng bày, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tại Lễ hội quýt vàng năm 2018. Lễ hội còn trưng bày, giới thiệu những loài gà quý đặc sản như gà đen, gà 12 ngón...

Hôm qua (22.12), tại mảnh đất cách mạng Bắc Sơn đã khai mạc Lễ hội quýt vàng Bắc Sơn năm 2018. Đây là năm thứ 2 lễ hội được tổ chức và kéo dài từ ngày 22 - 23.12. Rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Bắc Sơn đã được trưng bày tại đây, thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương.

Đặc sản quýt vàng to và đẹp nhất được người nông dân các xã lựa chọn mang trưng bày tại lễ hội. Nhiều hình thù, con vật và đặc biệt là những ngôi nhà sàn đặc trưng của Bắc Sơn được trang trí bằng những trái quýt vàng vô cùng đẹp mắt.

Những quả quýt vàng được người dân nơi đây trang trí, trưng bày sáng tạo và thu hút.

Những ngôi nhà sàn được trang trí bằng những trái quýt vàng Bắc Sơn vô cùng hút mắt.

Những quả quýt to, tròn, đẹp và mọng nước nhất được bà con mảnh đất Cách mạng - Bắc Sơn chọn để mang trưng bày tại Lễ hội quýt vàng Bắc Sơn năm 2018. Đây là cơ hội để quảng bá giới thiệu sản phẩm quýt vàng Bắc Sơn - đặc sản bản địa đến với du khách.

Những cô gái trong trang phục dân tộc giới thiệu sản phẩm Quýt vàng quê hương tới khách tham quan.

Ngoài quýt, tại đây cũng trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như men lá, gà đen, gà 12 ngón (xã Nhất Tiến), bắp cải, cải ngồng, nấm sò (xã Hữu Vĩnh)...

Gà đen, gà 12 ngón của xã Nhất Tiến cũng được trưng bày tại lễ hội.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, thành viên của gian hàng xã Nhất Tiến cho biết: Đến với lễ hội năm nay, xã chúng tôi mang đến rất nhiều các sản phẩm, đặc sản đặc trưng như quýt vàng Nhất Tiến, men lá, lúa nếp, gà đen... và đặc biệt đó là gà 12 ngón thể hiện cho 12 tháng trong năm. Đây là một giống gà quý và hiện còn có ở xã Nhất Tiến chúng tôi.

Trao đổi với Dân Việt, ông Tô Bắc Thái - Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Năm nay là năm thứ 2 diễn ra lễ hội quýt vàng trên địa bàn. Thông qua lễ hội quýt vàng sẽ góp phần quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, các điểm du lịch cũng như văn hóa của Bắc Sơn. Qua lễ hội lần này chúng tôi cũng mong muốn góp phần kích thích tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của huyện. Qua đó nâng cao giá trị không chỉ riêng cây quýt mà đối với các loại cây trồng trên địa bàn.

Liễu Chang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/le-hoi-quyt-vang-2018-tu-rong-qua-vang-ga-den-den-ga-12-ngon-941569.html