Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng góp phần đưa Đà Nẵng đạt được danh hiệu sự kiện lễ hội hàng đầu Châu Á.

Ngày 30/4, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 - "Huyền thoại những cây cầu" đã chính thức khai mạc bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ của 2 đội Việt Nam và Ba Lan cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.

Màn trình diễn của đội Ba Lan.

Đêm khai mạc có chủ đề “Nhịp cầu tình yêu” mở màn cho chuỗi 5 đêm pháo hoa kéo dài từ 30/4 đến 30/6. Đêm khai mạc đã thực sự viết nên giai điệu yêu thương cháy bỏng và ngập tràn đam mê, đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc thăng hoa. Cùng với sự đổi mới ngoạn mục của đội Việt Nam, những màn trình diễn ấn tượng và điêu luyện của đội Ba Lan đã tạo nên một đại tiệc pháo hoa và âm nhạc, đưa khán giả đến những miền xúc cảm bất tận, hòa mình trong vũ điệu ánh sáng và âm nhạc.

Màn trình diễn của đội Đà Nẵng- Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Nhung, khách du lịch ở thành phố Hà Nội cho biết, đã xem pháo hoa nhiều lần nhưng lần đầu tiên được xem pháo hoa biểu diễn trên nền nhạc. Điều mà chị Nhung ấn tượng và hài lòng là dù lễ hội đông người, nhưng đường phố không kẹt xe, giá dịch vụ phòng khách sạn, ăn uống không quá đắt và đường phố trở nên sạch đẹp sau đêm lễ hội.

Sau 10 năm với 8 lần tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không ngừng đổi mới, trở thành một sự kiện văn hóa du lịch mang tầm quốc tế. Công tác tổ chức ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trước giờ khai mạc, Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đã phân luồng từ xa nên không có tình trạng kẹt xe, tắc đường trong đêm khai mạc. Người dân, du khách không bị chặt chém giá cả. Các điểm giữ xe niêm yết công khai, giá cả hợp lý.

Lễ hội pháo hoa góp phần đưa Đà Nẵng đạt được danh hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”.

Kết thúc phần trình diễn pháo hóa, khu vực khán đàn, 2 tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng và dọc đôi bờ sông Hàn ngập tràn rác, túi ni lông, chai nhựa, quạt giấy, vé và thức ăn thừa.... Thế nhưng, chỉ sau một đêm, đường phố đã sạch sẽ phong quang. Kết thúc phần trình diễn pháo hoa, khép lại đêm khai mạc, nhiều bạn trẻ, tình nguyện viên đã nán lại rất lâu cùng với công nhân môi trường đô thị dọn sạch rác rồi mới ra về. Hình ảnh đẹp của tình nguyện viên tạo ấn tượng với du khách và cả công nhân môi trường.

Điểm mới của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 là mỗi đêm sẽ trình diễn một chủ đề khác nhau gồm: Nhịp cầu tình yêu, Nhịp cầu Thời gian, Nhịp cầu Hạnh phúc, Nhịp cầu Khát vọng và Nhịp cầu Hữu nghị. Các đội thi trình diễn theo câu chuyện về những cây cầu đã làm nên dấu ấn lịch sử, truyền thống và cả kỳ tích kiến trúc của từng quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi đội cũng biểu trưng cho một nhịp cầu, góp phần làm nên cây cầu hữu nghị, hòa bình, kết nối 5 châu để hướng tới tương lai.

Đội pháo hoa Đà Nẵng cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua các lần trình diễn.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có thể được xem là một trong những niềm tự hào của nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đẳng cấp quốc tế này đã góp phần đưa Đà Nẵng đạt được danh hiệu “Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á”. Đồng thời đưa hình ảnh Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng kết nối gần hơn với bạn bè 5 châu, tạo dấu ấn mạnh mẽ về một thành phố trẻ trung, mến khách, luôn đổi mới và hướng về phía trước. Ông Huỳnh Đức Thơ mong muốn, chính quyền và nhân dân thành phố chung sức xây dựng hình ảnh Đà Nẵng thân thiện trong mắt bạn bè, du khách./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-su-kien-le-hoi-hang-dau-chau-a-757281.vov