Mỹ hỗ trợ hơn 2.200 USD cho mỗi người Afghanistan sơ tán khỏi đất nước

Hãng tin Bloomberg hôm nay (4/9) dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền nước này đang có kế hoạch chi tới 2.275 USD cho mỗi người dân Afghanistan sơ tán khỏi đất nước, sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền.

Khoản hỗ trợ này sẽ dành để chi trả các khoản gồm: phí nhà ở, mua thực phẩm và đưa trẻ em đến trường. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đang lên kế hoạch cung cấp cho người tị nạn Afghanistan các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Theo nguồn tin trên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang khẩn trương thiết lập hệ thống tái định cư cho hàng chục nghìn người Afghanistan di cư.

Sơ tán công dân ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Sơ tán công dân ở Afghanistan. Ảnh: Reuters

Bộ An ninh Nội địa Mỹ thống kê cho biết, đến nay nước này đã tiếp nhận hơn 40.000 người dân sơ tán khỏi Afghanistan, trong đó phần lớn là những người có thị thực nhập cư đặc biệt hoặc những công dân Afghanistan dễ bị tổn thương sơ tán theo diện hỗ trợ nhân đạo.

Người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó cũng cho biết Liên minh châu Âu sẽ đầu tư 200 triệu euro để hỗ trợ người dân Afghanistan, cả trong và ngoài đất nước họ. Ngoài ra, chính quyền Nga cũng đang thảo luận về vấn đề hỗ trợ nhân đạo cho công dân Afghanistan, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong tuần tới./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo: Bloomberg

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-ho-tro-hon-2200-usd-cho-moi-nguoi-afghanistan-so-tan-khoi-dat-nuoc-888069.vov