Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 kéo dài trong 2 tháng hè

Công ty CP Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) vừa báo cáo sơ bộ kế hoạch tổ chức lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng lần thứ 9 - DIFF 2018 sẽ diễn ra trong 2 tháng hè vào các tối thứ 7 hoặc chủ nhật.

Một màn trình diễn pháo hoa tại DIFF 2017 (ảnh M.H)

Song hành với DIFF 2018, lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Đà Nẵng 2018 dự kiến cũng sẽ diễn ra tại thành phố từ ngày 1/5 đến 26/5/2018.

Đây là lần thứ 9 Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa và là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức từ nguồn kinh phí xã hội hóa do Sun Group đăng cai. Theo kế hoạch dự kiến, 8 đội tham dự DIFF 2018 gồm Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Điển, Bồ Đào Nha. 5 đêm thi diễn ra vào các tối Thứ 7 hoặc Chủ nhật, gồm Việt Nam – Ba Lan đêm 29/4, Pháp – Mỹ đêm 26/5, Ý – Hồng Kông đêm 2/6, Thụy Điển – Bồ Đào Nha đêm 9/6 và đêm chung kết trao giải 30/6. Không gian bắn pháo hoa năm 2018 sẽ ở vị trí tương tự năm trước trên sông Hàn.

Theo tổng đạo diễn Đỗ Thanh Hải, không chỉ là lễ hội pháo hoa, đây còn là màn trình diễn của sắc màu pháo hoa cùng với âm nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Khán giả sẽ được sống trong không khí lễ hội với 05 đêm pháo hoa, chương trình Lễ diễu hành xe hoa nghệ thuật carnival đường phố, cuộc thi flashmod dành cho sinh viên - học sinh Đà Nẵng, lễ hội ẩm thực cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Biểu diễn dù lượn tại DIFF 2017 (ảnh BTC)

Lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Đà Nẵng 2018 dự kiến cũng sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến 26/5. Sẽ có khoảng 60 - 70 quả khinh khí cầu sẽ bay trên bầu trời Đà Nẵng, với địa điểm dự kiến tổ chức ở khu vực hồ Hòa Trung gần khu công nghệ cao Đà Nẵng. Kinh phí cuộc thi cũng được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho biết, Liên hoan nghệ thuật biểu diễn thế giới 2018 do Đà Nẵng đăng cai tổ chức dự kiến cũng sẽ khai mạc vào ngày 1-7-2018, nối tiếp theo thời gian tổ chức DIFF 2018.

Theo ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cơ bản thống nhất với ý tưởng và kế hoạch sơ bộ tổ chức DIFF 2018 do các đơn vị đề xuất. Tuy nhiên, cần lưu ý rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức DIFF 2017, cụ thể như khâu bán vé trẻ em, kiểm soát tình trạng bán vé chợ đen, công tác quản lý giá tour, giá phòng khách sạn trong thời gian diễn ra DIFF 2018.

Phó Chủ tịch Trần Văn Miên đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu ý tưởng thí điểm tổ chức hoạt động trên cầu Nguyễn Văn Trỗi dịp DIFF 2018 do Sở Du lịch đề xuất, cụ thể như tổ chức phố đi bộ hoặc trang trí đèn nghệ thuật chiếu sáng trên cây cầu này. Sun Group phối hợp các đơn vị liên quan hiệu chỉnh kế hoạch, trình UBND thành phố ban hành trong tháng 12.

Với 3 lễ hội được tổ chức nêu trên, năm 2018 hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm về một Đà Nẵng thật khác lạ cho du khách và người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của những lễ hội và sự kiện quốc tế.

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/le-hoi-phao-hoa-quoc-te-da-nang-2018-keo-dai-trong-2-thang-he-d63979.html