Lễ hội pháo hoa DIFF 2023 Đà Nẵng đã sẵn sàng

Sau 3 năm ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi và các màn trình diễn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng thăm quan và chiễm ngưỡng.

Theo đó, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2023) sẽ chính thức diễn ra vào tối 2/6 tại Đà Nẵng, hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân địa phương những màn pháo hoa chất lượng, mãn nhãn nhất. Hiện nay, mọi công tác thi công đang được thực hiện gấp rút ở những công đoạn cuối cùng cho những đêm diễn.

An ninh được thắt chặt và kiểm tra kỹ các khâu bên trong lẫn bên ngoài bởi số lượng khách trong và ngoài nước rất đông.

An ninh được thắt chặt và kiểm tra kỹ các khâu bên trong lẫn bên ngoài bởi số lượng khách trong và ngoài nước rất đông.

Với nhiều lần đã thi công dự án phục vụ DIFF từ những năm trước, năm nay đơn vị thi công sử dụng đa dạng công nghệ hiện đại như: Hệ thống thủy lực lệch tâm để xây dựng sân khấu, ứng dụng công nghệ thông tin, biến tầng vào công tác thiết kế, thực hiện để làm hệ thống khung nâng đều nhau, vừa đáp ứng tiến độ ban tổ chức đặt ra, vừa sáng tạo trong cách làm. Bên cạnh đó, sân khấu còn được tích hợp thêm phần nhạc nước theo các giai điệu nhạc hoành tráng, kết hợp cùng mặt nước sông Hàn lấp lánh phía sau, sẽ tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho khán giả theo dõi tại chỗ và thông qua truyền hình trực tiếp.

Theo ban tổ chức cho biết, diện tích sân khấu DIFF năm nay rộng khoảng 1.050 m2, có tổng chiều dài 62m, rộng 22m. Ngoài ra, khu vực khán đài năm nay có quy mô hơn 5.000 chỗ ngồi, với 3 phân khu với 8 khu vực, tổng diện tích khoảng 9.500m2.

Theo chương trình Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đêm khai mạc (ngày 2/6) sẽ là phần trình diễn của 2 đội Việt Nam và Phần Lan với chủ đề “Hòa bình cho nhân loại.”

Đêm tiếp theo (ngày 10/6), hai đội Canada, Pháp sẽ trình diễn với chủ đề “Tình yêu không biên giới”. Đêm thứ 3 (ngày 17/6) các đội Australia, Italy trình diễn với chủ đề “Chinh phục những giấc mơ”. Đêm thứ 4 (ngày 24/6) các đội Ba Lan, Anh sẽ trình diễn với chủ đề “Vũ điệu của thiên nhiên”. Đêm chung kết diễn ra vào tối 8/7 với chủ đề ‘‘Thế giới không khoảng cách”.

Dưới đây là một số hình ảnh, phóng viên Báo Lao động Thủ Đô có mặt tại hiện trường ghi nhận

Sân khấu chính đã hoàn thành 100% công đoạn. Mọi chi tiết nhỏ nhất cũng được các công nhân chú ý rất kỹ

Bên ngoài và bên trong sân khấu được bố trí rất khoa học và đảm bảo lối đi cho khán giả thật thoải mái

Kiểm tra lần cuối các công việc quan trọng để đảm bảo cho đêm pháo hoa diễn ra được tốt đẹp

Dù thời tiết Miền Trung đang nắng nóng nhưng các kỹ thuật viên lvẫn uôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước đêm khai mạc

Các tiết mục đang tổng duyệt lần cuối cùng để đêm khai mạc được hoàn thành tốt đẹp

Thu Hiền - Trần Phong

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/le-hoi-phao-hoa-diff-2023-da-nang-da-san-sang-156574.html