Lễ hội nhảy lửa, nét độc đáo của người Pà Thẻn

Tối 23/2, tại xã Hồng Quang (Lâm Bình - Tuyên Quang) diễn ra Lễ hội nhảy lửa truyền thống của người Pà Thẻn, thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến chứng kiến.

Lễ hội được bắt đầu bằng việc thầy cúng làm lễ cầu khẩn thần linh. Lễ vật cúng tế gồm: một bát hương, một chiếc đàn gõ, một con gà, 5 chén rượu, một ít tiền giấy. Trong khi thầy cúng gõ vào đàn và làm lễ, những người tham gia nhảy lửa sẽ ngồi đối diện với thầy mo và được làm phép "nhập ma". Điều đáng nói, những người tham gia nhảy lửa chỉ dành cho nam giới. Thời gian làm lễ kéo dài 1-3 giờ trước khi lễ hội bắt đầu.

Kết thúc nghi thức cúng tế cũng là lúc các chàng trai Pà Thẻn bắt đầu tham gia lễ hội nhảy lửa. Họ nhảy múa trên đống than hồng rực trong vòng 4 - 5 phút mà không hề sợ hãi hay cảm thấy bỏng rát ở chân, tay giữa sự hò reo, cổ vũ của khán giả.

Theo quan niệm của đồng bào dân tộc Pà Thẻn, ngọn lửa tượng trưng cho sự sống, ấm no hạnh phúc và không thể thiếu trong đời sống của đồng bào. Lễ hội nhảy lửa vẫn được người Pà Thẻn tổ chức thường xuyên và gìn giữ nguyên sơ.

Dưới đây là chùm ảnh về Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tổ chức tại xã Hồng Quang vào tối ngày 23/2:

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn tổ chức tại xã Hồng Quang vào tối ngày 23/2.

Thầy cúng làm lễ chuẩn bị tinh thần, sức mạnh cho thanh niên Pà Thẻn trước khi nhảy lửa.

Các chàng trai Pà Thẻn nhảy múa trên đống than hồng rực trong vòng 4 - 5 phút mà không hề sợ hãi .

Sau khi nhảy các chàng trai không cảm thấy bỏng rát ở chân, tay.

Hoàng Văn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/le-hoi-nhay-lua-net-doc-dao-cua-nguoi-pa-then-post10146.html