Lễ hội mua sắm và du lịch lớn nhất Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 1-15/11

Chính phủ Hàn Quốc đang có nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước nhằm giúp hồi phục nền kinh tế vốn chịu nhiều tác động kể từ khi dịch tái bùng phát vào tháng 8/2020.

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân di chuyển trên đường phố tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh Hàn Quốc đã nới lỏng giãn cách xã hội xuống mức thấp nhất và tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã phần nào được kiểm soát, chính phủ nước này đang có nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước qua đó giúp hồi phục nền kinh tế vốn chịu nhiều tác động kể từ khi dịch tái bùng phát vào tháng 8/2020.
Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã có cuộc họp với Ủy ban xúc tiến Korea Sale Festa và nhất trí tổ chức "Korea Sale Festa 2020", lễ hội mua sắm và du lịch lớn nhất Hàn Quốc từ ngày 1-15/11.
Tham dự và phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo cho biết trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, việc tổ chức lễ hội mua sắm là cần thiết để thúc đẩy tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Sung Yun-mo cũng nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hết sức, đưa sự kiện lần này trở thành "bàn đạp" khôi phục kinh tế thông qua các chính sách như cung cấp phiếu giảm giá, tăng hạn mức thẻ tín dụng, giảm thuế tiêu thụ riêng với ô tô.
Theo Ủy ban xúc tiến sự kiện cho biết đến nay đã có 1.328 đơn vị đăng ký tham gia, cao gấp đôi so với năm ngoái, với nhiều mặt hàng đa dạng như ô tô, quần áo, đồ gia dụng và mỹ phẩm. Chương trình năm nay sẽ diễn ra trên 17 tỉnh, thành phố khắp cả nước, quy mô lớn nhất kể từ khi lễ hội này được tổ chức lần đầu vào năm 2016.
Các công ty tham gia sự kiện sẽ tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp với nhiều chương trình quà tặng và trò chơi trúng thưởng đa dạng. Ngoài các sự kiện trong nước, các chương trình quảng bá dành cho người nước ngoài cũng sẽ được tổ chức rộng rãi để tìm kiếm khách hàng quốc tế và mở rộng xuất khẩu./.

Trần Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/le-hoi-mua-sam-va-du-lich-lon-nhat-han-quoc-se-dien-ra-tu-ngay-1-15-11/175740.html