Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020: Alibaba đạt tổng doanh thu 74,1 tỉ USD

Tập đoàn Alibaba đã công bố tổng giá trị hàng hóa của Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020 đạt 498,2 tỉ Nhân dân tệ trong chiến dịch từ ngày 1 đến 11/11, tăng 26% so với cùng chương trình này vào năm 2019.

Alibaba đạt 498,2 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 74,1 tỉ USD) tổng giá trị hàng hóa trong Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020

Alibaba đạt 498,2 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 74,1 tỉ USD) tổng giá trị hàng hóa trong Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020

“Hơn 12 năm qua, đổi mới luôn là trọng tâm của 11.11 và qua thời gian, 11.11 đã trở thành một Lễ hội mua sắm toàn cầu. 11.11 được định hình bởi người tiêu dùng, các nhà bán hàng và các đối tác của chúng tôi trong toàn bộ hệ sinh thái, và Lễ hội mua sắm này cũng được hưởng những hỗ trợ từ cộng đồng xã hội”, ông Jiang Fan, Chủ tịch Taobao và Tmall cho biết.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật số của mình để tạo điều kiện cho các nhà bán hàng ở tất cả các quy mô tìm được con đường đến thành công trong nền kinh tế số”, Chủ tịch Taobao và Tmall nhấn mạnh.

Được biết, đã có hơn 470 thương hiệu tham gia Lễ hội mua sắm đạt được doanh số hơn 100 triệu Nhân dân tệ về tổng giá trị hàng hóa (GMV) trong đợt lễ hội kéo dài 11 ngày này, điều đó minh chứng cho giá trị của việc chuyển đổi số trên toàn bộ Nền Kinh tế Kỹ thuật số Alibaba.

Tập đoàn Alibaba đã công bố tổng giá trị hàng hóa của Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020

Hạ tầng kỹ thuật số Alibaba xử lý 583.000 đơn hàng mỗi giây ở giai đoạn đỉnh điểm, điều đó cho thấy sức mạnh và quy mô của nền tảng công nghệ của Alibaba.

Mạng lưới Cainiao đã xử lý hơn 2,32 tỉ đơn hàng phân phối trong suốt giai đoạn 11 ngày.

Phát hình trực tiếp (Livestream) đã trở thành công cụ marketing không thể thiếu, với hơn 30 kênh livestream trên Taobao Live. Trong đó, mỗi kênh đã sản sinh hơn 100 triệu Nhân dân tệ về Tổng giá trị hàng hóa (GMV).

Được biết, lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 bắt đầu vào năm 2009 với sự tham gia của chỉ 27 nhà bán hàng, và được coi là sự kiện để người bán và người tiêu dùng nâng cao nhận thức về giá trị của mua sắm trực tuyến.

Các điểm nhấn của Lễ hội mua sắm toàn cầu 11.11 năm 2020

250.000 thương hiệu đã tham gia Lễ hội 11.11 năm nay, trong đó, có 31.000 thương hiệu nước ngoài. Trong số các thương hiệu nước ngoài, có 2.600 thương hiệu lần đầu tiên tham dự Lễ hội 11.11.
357 thương hiệu mới nổi trở thành các nhà bán hàng hàng đầu trong các danh mục sản phẩm của họ. Hơn 1.800 thương hiệu mới nổi vượt mức tổng giá trị hàng hóa (GMV) tại Lễ hội 11.11 năm ngoái. Trong đó, 94 thương hiệu mới nổi đã đạt tăng trưởng doanh thu hơn 1.000%.
Với sáng kiến Spring Thunder của Alibaba, 1,2 triệu nhà bán hàng và 300.000 nhà máy tập trung vào xuất khẩu từ hơn 2.000 ngành công nghiệp trên khắp Trung Quốc đã tham gia Lễ hội 11.11.
Chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo tương tác với khách hàng đã xử lý hơn 2,1 tỉ câu hỏi trong suốt giai đoạn 11 ngày.

Mỹ là quốc gia đứng đầu về Tổng giá trị hàng hóa (GMV) bán cho Trung Quốc. Các quốc gia hàng đầu khác, bao gồm: Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Anh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/le-hoi-mua-sam-toan-cau-1111-nam-2020-alibaba-dat-tong-doanh-thu-741-ti-usd-pYTotZoGR.html