'Lễ hội miễn phí' đặc sắc ở Bình Dương

Mỗi mùa Rằm tháng Giêng lại về, hàng trăm nghìn khách du lịch trên mọi miền đất nước lại đổ về thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Không chờ tới chính ngày, lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu trước đó một tuần đã diễn ra rất nhiều hoạt động Trong đó, chuyện 'miễn phí' nhiều dịch vụ cho du khách hành hương tại lễ hội đã trở thành nét đẹp của lễ hội Chùa Bà ở tỉnh Bình Dương…

 Chùa Bà Thiên Hậu ở trung tâm TP Thủ Dầu Một. Ảnh: N.X.T

Chùa Bà Thiên Hậu ở trung tâm TP Thủ Dầu Một. Ảnh: N.X.T

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người ví von lễ hội Chùa Bà ở Bình Dương là “lễ hội miễn phí”. Thật vậy, có rất nhiều dịch vụ miễn phí như: Vá xe, xe ôm, wifi, đồ ăn thức uống, khăn lạnh, nhang (hương), cây phát tài miễn phí…

Ngay từ đầu tháng Giêng, cả thành phố Thủ Dầu Một đã chuẩn bị cho mùa lễ hội. Ảnh: N.X.T

Hầu hết các hoạt động miễn phí trên đều được người dân, các đoàn viên, thanh niên địa phương tự nguyện thực hiện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân - nhất là khách thập phương đến với lễ hội Chùa Bà,… Nó không chỉ thể hiện một nét văn hóa lịch lãm; qua đó, còn thể hiện tính năng động, nghĩa tình, mến khách của đất và người Bình Dương.

Nườm nượp khách thập phương đổ về, sau khi hết tết. Ảnh: N.X.T

Ngoài các dịch vụ miễn phí nêu trên, trong mùa Rằm tháng Giêng năm nay, lễ hội Chùa Bà – Bình Dương còn xuất hiện một “miễn phí” mới toanh. Đó là phát nhang miễn phí cho khách thập phương tới cúng bái ở các đền chùa của thành phố Thủ Dầu Một.

Chùa Hội Khánh đã bố trí chiếc bàn để nhang miễn phí ngay cửa ra vào. Tương tự, ở chùa Tây Tạng và chùa Bà Thiên Hậu, ngay trước sân, nhà chùa cũng bố trí chiếc bàn để nhang, đồng thời hướng dẫn mỗi người chỉ thắp 3 cây nhang. Trước chùa, không xảy ra tình trạng người bán rong chào mời người đi chùa mua nhang.

Trong cái nắng đổ lửa của miền đông nam bộ, nước uống không thể thiếu... Ảnh: N.X.T

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, khách hành hương tâm sự: “Tôi thường xuyên đi chùa vào ngày Rằm trong tháng. Việc để nhang miễn phí cho khách sử dụng vừa tạo thuận lợi cho khách, đồng thời không bị làm phiền vì những người mời chào mua nhang như những nơi khác. Họ đeo bám mời chào người mua cho bằng được. Không những vậy, họ còn bán với giá đắt gấp nhiều lần so với giá trị thật.

Khăn lạnh cũng... miễn phí. Ảnh: N.X.T

Với người không có nhu cầu mua nhang cảm thấy không thoải mái vì bị chèo kéo, điều đó làm cho ý nghĩa của việc đi chùa bị giảm xuống. Chưa kể việc khách hành hương đốt cả nắm nhang gây ô nhiễm, ngột ngạt, không bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối cho du khách, nhất là vào những ngày cao điểm”.

Cơm chiên miễn phí... Ảnh: N.X.T

Theo ông Trần Vĩnh An - Phó Thường trực Ban Trị sự Chùa Bà: “Chùa Bà đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày, do đó không gian chùa không thể đáp ứng được lượng người quy mô lớn như vậy. Các năm trước, thời điểm này, Ban tổ chức lễ hội có loa phóng thanh liên tục kêu gọi người dân thắp nhang vừa đủ, chủ yếu là lòng thành tâm.

Nét đẹp mới trong lễ hội năm nay là phục vụ nhang miễn phí tại các chùa. Ảnh: N.T

Dù vậy, người dân vẫn có thói quen đốt nhiều nhang họ mới vừa lòng. Để bảo đảm an toàn cho du khách, Ban tổ chức phải bố trí lực lượng liên tục thu nhang, đồng thời phối hợp với Công ty Công trình đô thị thu gom đem tiêu hủy. Ban tổ chức nhận thấy tình trạng lãng phí tiền bạc do nhang đèn mùa lễ hội là rất lớn mà chưa ai thống kê.

Do đó, năm nay Ban tổ chức lễ hội áp dụng phát nhang miễn phí trong 4 ngày cao điểm, từ ngày 12 đến 15 tháng Giêng (âm lịch). Chúng tôi mong muốn những người kinh doanh bằng nghề này nên chuyển nghề, bởi những năm sau sẽ tăng dần số ngày thực hiện phát nhang miễn phí trong mùa lễ hội”.

Nhiều đồ ăn, thức uống khác cũng được người dân phát miễn phí, phục vụ du khách. Ảnh: X.T

Bán vé số cầu may “bùng nổ” khá nhiều trong những ngày lễ hội. Ảnh: N.X.T

Các quầy kinh doanh cũng được sắp xếp địa điểm ngăn nắp, trật tự. Ảnh: N.T

HOÀNG HƯNG - XUÂN THI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/le-hoi-mien-phi-dac-sac-o-binh-duong-657612.ldo