Lễ hội Mát-xcơ-va tại Hà Nội

Chiều 30-11, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chính quyền thành phố Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội văn hóa đường phố 'Chào mừng đến Mát-xcơ-va'. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động 'Những ngày Mát-xcơ-va tại Hà Nội', hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Lễ hội diễn ra từ ngày 30-11 đến 1-12 với nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa nghệ thuật sôi nổi, hấp dẫn giữa nghệ sĩ Việt Nam và Liên bang Nga. Bên lề lễ hội, còn có hội chợ thương mại, triển lãm, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nổi tiếng của đất nước Nga; không gian ẩm thực Nga; triển lãm ảnh về Mát-xcơ-va; không gian tương tác “Mát-xcơ-va rực sáng”... Nhân dịp này, chính quyền thành phố Mát-xcơ-va đã tặng UBND thành phố Hà Nội mô hình búp bê Nga Matryoshka cao 3 m, đặt tại Công viên Thống Nhất với tên gọi “Góc Mát-xcơ-va”, như một cách gợi nhớ về đất nước Nga trong lòng Hà Nội.

PV

Cứu người bệnh nhờ ghép gan cấp cứu

Các bác sĩ Bệnh viện T.Ư quân đội 108 vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu từ người cho sống để giành sự sống cho anh Nguyễn Tiến Hoàn, 40 tuổi, ở Hà Nội bị suy gan cấp rơi vào trạng thái tiền hôn mê gan, xuất huyết não, đa phủ tạng, viêm phổi. Nếu không ghép gan, người bệnh chỉ có thể sống trong vòng một, hai ngày. Đáng chú ý, đây là ca ghép gan đặc biệt, nếu những ca ghép trước đây đều được lên kế hoạch, công tác chuẩn bị rất kỹ, còn với ca ghép này, các công đoạn đều tiến hành rất nhanh; quá trình thực hiện ca ghép vừa lên phương án, vừa hội chẩn và tiến hành ghép cấp cứu xuyên đêm.

Ca mổ được thực hiện trong 14 giờ đồng hồ. Người bệnh đã tỉnh lại hai ngày sau ghép, hiện nay sức khỏe đang hồi phục tốt và đã được ra viện.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42426702-le-hoi-mat-xco-va-tai-ha-noi.html