Lễ hội kỷ niệm Ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế tăng thêm một ngày

Ngày 16-4, tại TP Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình họp báo lần 2 về Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1.050 năm Ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế. Theo đó, lễ hội diễn ra từ ngày 24-4 (tức 9-3 Âm lịch) đến hết ngày 27-4, tăng thêm một ngày theo dự kiến ban đầu với quy mô cấp tỉnh.

Lễ rước nước trong lễ hội Hoa Lư hằng năm.

Tham dự họp báo, có đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố trong tỉnh; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

Lễ hội kỷ niệm 1.050 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế sẽ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vào ngày 24-4 (tức 9-3 âm lịch) đến hết ngày 27-4, tăng thêm một ngày theo dự kiến ban đầu với quy mô cấp tỉnh.

Lễ kỷ niệm gồm phần nghi lễ và phần hội. Phần nghi lễ, gồm 10 nghi thức chủ yếu: mở cửa đền, lễ dâng hương, lễ rước nước, lễ cầu siêu, lễ hoa đăng, lễ tạ ơn…

Phần hội, gồm 22 hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi: giao lưu nghệ thuật quần chúng của tỉnh, biểu diễn múa trống, cồng chiêng, múa rối nước…

Những ngày tiếp theo, từ 25 đến 27-4, tại nhiều điểm ở Khu du lịch Tràng An có các lễ hội Đàn kính thiên; lễ hội Tràng An 2018 tại đền Suối Tiên; lễ hội đền Thái Vi (tại xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).

Ngoài ra, cũng thời gian này, tại sân lễ hội Hoa Lư còn có chương trình nghệ thuật giao lưu văn nghệ với nhiều đoàn nghệ thuật trong nước và nước ngoài. Ngày 27-4 (tức 12-3 Âm lịch), chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tự hào non nước Ninh Bình”.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình còn dự kiến tổ chức Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, quy mô cấp tỉnh, dự kiến diễn ra từ ngày 25-5 đến 31-5 tại sân bến thuyền Tam Cốc (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).

ĐỖ TẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36102402-le-hoi-ky-niem-ngay-dinh-bo-linh-len-ngoi-hoang-de-tang-them-mot-ngay.html