Lễ hội kỷ niệm 1.979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Sáng 11-3 (tức mồng 6 tháng 2 năm Kỷ Hợi), tại đền thờ Hai Bà Trưng (phường Ðồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Quận ủy, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 1.979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự lễ hội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Mở đầu lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Hải và các đại biểu, nhân dân của quận làm lễ dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng. Ðại diện lãnh đạo quận đã ôn lại cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng trên đất Mê Linh (từ năm 40 đến năm 43) chống lại ách đô hộ của nhà Hán. Cuộc khởi nghĩa đem lại thắng lợi và độc lập dân tộc trong thời gian ngắn, nhưng đã để lại bài học về ý chí đấu tranh bất khuất trong chống giặc ngoại xâm cho hậu thế. Phát huy tinh thần của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những năm qua, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hai Bà Trưng không ngừng nỗ lực xây dựng, phát triển quận ngày một giàu đẹp. Năm 2018, quận đã hoàn thành toàn bộ 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có tám chỉ tiêu vượt mức kế hoạch; nổi bật là chỉ tiêu ngân sách đạt gần 9.163 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch giao. Quận Hai Bà Trưng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội năm 2018.

Sau các hoạt động nghi lễ kỷ niệm, nhân dân và khách thập phương được thưởng thức màn nghệ thuật truyền thống tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi như: Biểu diễn võ thuật, hội thi nấu cơm, hát quan họ, các trò chơi dân gian, viết thư pháp...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39465502-le-hoi-ky-niem-1-979-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung.html