Lễ hội Hương sắc Trà xuân Tân Cương

Lễ hội 'Hương sắc Trà xuân' được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng, nhằm tôn vinh những cây chè cổ và nghề sản xuất trà truyền thống.

Sau tiếng trống khai hội là phần rước cây chè cổ. Đây là những cây chè cổ thụ đã gắn liền với người dân làng nghề vùng chè đặc sản Tân Cương cả trăm năm nay, được người dân gìn giữ, bảo tồn. Từ những cây chè này đã nhân giống, lai tạo ra các giống chè chất lượng cao được trồng phổ biến và tạo ra các sản phẩm trà mang thương Tân Cương, góp phần làm giàu cho nhân dân địa phương.

Tại lễ hội, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức,… nhưng hấp dẫn và lôi cuốn nhất là các phần thi có ý nghĩa thiết thực như: thi sao chè, vò chè bằng phương pháp thủ công, thi hái chè nhanh của các nghệ nhân các làng nghề chè tại Tân Cương,…giúp cho du khách thập phương hiểu công đoạn làm ra các sản phẩm trà.

Vùng chè đặc sản Tân Cương bao gồm các xã Tân Cương, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Thịnh Đức, Quyết Thắng và Phúc Hà là vùng chè ngon nổi tiếng của cả nước, thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng đất này thổ nhưỡng, khí hậu, chất đất, nguồn nước phù hợp để phát triển cây chè, với diện tích chè gần 1.500 ha, sản lượng chè búp đạt gần 17.000 tấn, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha. Cây chè đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/le-hoi-huong-sac-tra-xuan-tan-cuong