Lễ hội hôn nhau ở Việt Nam gây sốt trong cộng đồng mạng

Những ngày này, cụm từ 'lễ hội hôn nhau ở Việt Nam' cho ra trên 3 triệu kết quả trên trang tìm kiếm Google. Lễ hội này được tổ chức đúng vào khoảnh khắc giao thừa Tết Canh Dần tại quảng trường sông Hoài và khu vườn tượng ở Hội An.

Đây là ý tưởng độc đáo của chính quyền TP Hội An (Quảng Nam) để làm điểm nhấn thu hút khách du lịch do ngày mùng 1 Tết trùng vào ngày Lễ Tình yêu Valentines Day 14.2.

* Lời rủ rê “come one, come all” của tay đua người Mỹ Lance Armstrong trên trang mạng xã hội Twitter đã được khoảng 5.000 cua-rơ xe đạp nghiệp dư hưởng ứng. Với số lượng cua-rơ quá đông như thế, “Cuộc đua Twitter” dài 30 km hôm 16.1 vừa qua tại Adelaide (Úc) không tránh khỏi tình trạng hỗn độn, nhưng là một sự hỗn độn trong an toàn. Tay đua 7 lần vô địch Tour de France cũng từng tổ chức những cuộc đua ngẫu hứng như thế tại Los Angeles, Glasgow và Dublin.

* Kiểm tra chất lượng tin tức thông qua lăng kính của Twitter và Facebook. 5 nhà báo quốc tế quyết định sống cách ly trong một trang trại ở phía nam vùng Perigord của Pháp 5 ngày - từ 1 đến 5.2 - và chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua mạng xã hội Twitter và Facebook. Họ sẽ không được sử dụng điện thoại, không xem truyền hình, không nghe radio, không đọc báo, không lướt web. 5 nhà báo này sẽ dựa vào những tin tức góp nhặt được từ Twitter và Facebook để thực hiện những bài bình luận trên các đài phát thanh của Canada, Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ. Dự án này nhằm kiểm tra độ xác thực, sự nhanh nhạy, cũng như mức độ “chơi khăm” của những thông tin được gần 400 triệu người sử dụng Twitter và Facebook đưa lên hai mạng xã hội này.

Hạnh Ngân (Theo AFP, Reuters)

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/le-hoi-hon-nhau-o-viet-nam-gay-sot-trong-cong-dong-mang-349050.html