Lễ hội hoa hồng vừa khai mạc ngày 8/3 đã bị chê tơi tả

Lễ hội hoa hồng được tổ chức tại Tây Hồ (Hà Nội) trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tuy nhiên, vừa khai mạc, người dân tới tham quan đã phàn nàn hoa héo và bị nát rất nhiều.

Sáng 8/3, Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018 đã chính thức khai mạc tại công viên Nước hồ Tây (Tây Hồ). Đây là lần thứ 2 lễ hội này diễn ra tại Hà Nội.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018.

Ghi nhận của PV, sáng ngày khai mạc, lượng khách tới tham dự lễ hội khá đông và không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh nhau mua vé như lần tổ chức năm 2017 tại công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Nhiều người phàn nàn hoa bị héo.

Năm nay, tất cả hoa hồng được trưng bày đều là hoa thật, tuy nhiên, nhiều du khách tới tham quan đã phàn nàn hoa héo và bị nát nhiều.

Bà Thu Thủy (Cầu Giấy) cho biết: “Tôi không hài lòng vì hoa hồng trưng bày năm nay không được đẹp, nhiều hoa bị nát, héo… Mặc dù mức giá vào cửa là 120 ngàn đồng, tuy nhiên số tiền này tôi bỏ ra thấy không xứng đáng.”

Hoa bị dập nát nhiều.

Một người dân khác thì cho biết, năm nay không có hoa giả như năm ngoái, tuy nhiên mới là buổi khai mạc mà hoa đã nát quá vậy thì còn mấy ngày nữa không biết thế nào.

Nhiều người cho biết giá vé 120.000 đồng tham quan lễ hội là khá đắt.

Bên cạnh những ý kiến không hài lòng, nhiều người cũng cảm thông và giải thích về hiện tượng hoa hồng bị héo nhiều là do quãng đường vận chuyển dài, thời tiết Hà Nội không được lý tưởng trong ngày hôm qua (ngày 7/3 Hà Nội có mưa kèm gió lớn).

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (Viện Di truyền nông nghiệp), phụ trách trưng bày hoa tại lễ hội cho biết: "Hoa được nhập về từ 40 ngày trước, chỉ có cành và rễ. Chúng tôi nhập khoảng 114 giống nhưng những cây ra hoa thì mới mang đi trưng bày. Cây này chăm sóc cũng phải có chuyên gia kỹ thuật”.

Bà Nga lý giải, việc hoa tàn và héo nhiều là do yếu tố thời tiết tác động.

Xuân Tùng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/le-hoi-hoa-hong-vua-khai-mac-ngay-8-3-da-bi-che-toi-ta-229102.htm