Dự báo chiều 22/6, miền Bắc có 'mưa vàng' giải nhiệt sau những ngày nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều tối và đêm 22/6, miền Bắc sẽ đón cơn mưa vàng, riêng vùng núi có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày hôm nay (21/6), ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối trưa nay phổ biến 45-60%.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai (22/6), ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều tối và đêm 22/6, miền Bắc sẽ đón cơn mưa vàng, riêng vùng núi có mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, chiều tối và đêm 22/6, miền Bắc sẽ đón cơn mưa vàng, riêng vùng núi có mưa rào và dông.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết: “Ngày mai (22/6), nắng nóng đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ sẽ suy giảm. Ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19 giờ”.

Khu vực Hà Nội: Ngày mai (22/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Từ ngày 23/6, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và có xu hướng dịu dần ở các tỉnh Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

“Đến ngày 22/6, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm miền Bắc sẽ đón cơn mưa vàng, riêng vùng núi có mưa rào và dông. Từ đêm 22-24/6, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày 25/6 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 23-24/6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía Bắc", ông Hưởng nhận định.

Tại khu vực Trung Bộ, trong 2 ngày 21 và 22/6, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 22-25/6, khu vực này ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ; riêng Bắc Trung Bộ từ chiều tối 22/6 đến ngày 24/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm; hạn hán, thiếu nước xảy ra cục bộ tại một số nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận.

Về thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 21-25/6, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mực nước các sông ở Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm.

Đối với khu vực Hà Nội, ngày hôm nay tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ ngày 22/6, khu vực này ngày nắng nóng, chiều tối có mưa dông cục bộ; từ đêm 22-24/6, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; ngày 25/6, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/du-bao-chieu-226-mien-bac-co-mua-vang-giai-nhiet-sau-nhung-ngay-nang-nong-gay-gat-867780.vov