Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son thành công tốt đẹp

Sáng 29-4, tại bến phà Xuân Sơn (thị trấn Phong Nha), huyện Bố Trạch tổ chức thành công lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son lần thứ IV.

Ban tổ chức lễ hội trao cờ lưu niệm các đại diện các xã, thị trấn tham gia đua thuyền

Ban tổ chức lễ hội trao cờ lưu niệm các đại diện các xã, thị trấn tham gia đua thuyền

Do tình hình dịch bệnh phức tạp, huyện Bố Trạch đã quyết định hoãn các chương trình kèm theo, như: hội thi cá trắm sông Son năm 2021 (với các nội dung, gồm: thi bắt cá nhanh, thi cá to, cá đẹp, thi chế biến món ăn); liên hoan văn nghệ; hội thi dân vũ...

Lãnh đạo huyện Bố Trạch trao giải cho các thuyền bơi nam.

Trong khuôn khổ hẹp, huyện Bố Trạch chỉ tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son; đồng thời thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với tất cả những ai tham gia, cổ vũ tại lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hồng trao giải nhất nhì ba cho các thuyền đua nữ

Để bảo đảm an toàn cho mọi người, Ban tổ chức tổ chức lễ hội đã tập trung tuyên truyền, khuyến cáo bà con đến xem, cổ vũ bơi, đua thuyền đứng dàn trải dọc theo hai bên bờ sông Son, không tụ tập một chỗ đông đúc.

Lễ hội đua thuyền năm nay thu hút trên 170 vận động viên của 7 thuyền bơi nam đến từ 7 xã, thị trấn: Phong Nha, Liên Trạch, Hưng Trạch, Thanh Trạch, Hải Phú, Đức Trạch, Nhân Trạch và 3 thuyền đua nữ đến từ thị trấn Phong Nha, xã Liên Trạch và Hưng Trạch; tham gia thi đấu với tổng đường đua dài 6km đối với thuyền nam và 4km đối với thuyền đua nữ. Các đội đua xuất phát từ bến thuyền trung tâm đến cầu Xuân Sơn qua ngã ba sông Chày rồi trở về.

Dù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa như trút nước nhưng giải đua thuyền đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Kết thúc cuộc thi, ở nội dung đua thuyền nam, đội thuyền thị trấn Phong Nha giành giải nhất, Nhân Trạch giải nhì và Hưng Trạch giải ba; ở nội dung đua thuyền nữ, giải nhất thuộc về xã Liên Trạch, nhì thị trấn Phong Nha và ba là xã Hưng Trạch.

Ban tổ chức đã trao 10 giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thuyền bơi, đua.

Hương Trà

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/the-thao/202104/le-hoi-dua-thuyen-truyen-thong-tren-song-son-thanh-cong-tot-dep-2188464/