Lễ hội đình Quan Lạn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 20/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4587/QĐ-BVHTT&DL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội đình Quan Lạn, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lễ hội đình Quan Lạn, Vân Đồn.

Lễ hội đình Quan Lạn được mở vào trung tuần tháng 6 (Âm lịch). Theo truyền thuyết, hội làng mừng công, đón sắc của vua phong cho Thành hoàng làng, người đã có công tiêu diệt giặc Nguyên năm 1288. Đồng thời, dân làng lập đàn tế lễ trời đất, thần thánh, cầu mong cho cuộc sống được bình an khi làm nghề sông nước.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, đến nay Quảng Ninh đã có 5 di sản được được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia là: Nghi lễ Then của người Tày; Hát nhà tơ (hát cửa đình); Lễ hội Tiên công; Lễ hội đền Cửa Ông và Lễ hội đình Quan Lạn (trong đó loại hình Lễ hội truyền thống có 3 di sản).

Nguyễn Trung Hà (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201912/le-hoi-dinh-quan-lan-duoc-cong-nhan-la-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-2464869/