Lễ hội Đền thờ Trạng Trình được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho UBND huyện Vĩnh Bảo.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho UBND huyện Vĩnh Bảo.

Lễ đón nhận Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia thứ 250 - Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 434 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Vở ca cảnh chèo "Lưu danh muôn thuở" ca ngợi thân thế, công lao to lớn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo đó, thường niên vào đợt kỷ niệm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (28/11 âm lịch), UBND TP. Hải Phòng tổ chức Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.

Năm 2019, lễ hội được tổ chức trong 3 ngày, từ 22 đến 24/12 tức ngày 27 đến 29/11 âm lịch. Tại lễ hội lần này, UBND TP. Hải Phòng vinh dự đón nhận Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2019.

Từ phạm vi làng, xã đến nay Lễ hội đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được tổ chức mở rộng, thành lễ hội cấp huyện, cấp thành phố, thu hút được sự quan tâm của người dân và du khách.

Việc đón nhận Quyết định Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là niềm vinh dự, tự hào và ghi nhận đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo và thành phố Hải Phòng trong công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Một phần khuôn viên trong đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo.

Trong 3 ngày, huyện Vĩnh Bảo tổ chức đan xen các hoạt động phần lễ và phần hội, trong đó chú trọng tổ chức phần lễ trang trọng, chu đáo hơn, với đầy đủ nghi lễ truyền thống, gồm: lễ mộc dục, lễ cáo yết, lễ rước văn, lễ dâng hương, lễ tạ...

Toàn cảnh khuôn viên khu di tích quốc gia đặc biệt- Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của vùng đất, con người Hải Phòng trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc, trong đó có bậc kỳ tài, uyên bác, lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, nhà giáo dục vĩ đại, bậc sư biểu, Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/le-hoi-den-tho-trang-trinh-duoc-cong-nhan-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia-4055628-v.html