Lễ hội 'Đêm ẩm thực Việt Nam' tại Thái Lan

Tối ngày 9/10, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), lễ hội ẩm thực với chủ đề 'Đêm ẩm thực Việt Nam' đã diễn ra.

Khoảng 500 kiều bào, đại diện các Bộ, ngành của Thái Lan, ngoại giao đoàn cùng cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan đã tham dự Lễ hội ẩm thực. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019).

Món ăn được trưng bày tại lễ hội.

Món ăn được trưng bày tại lễ hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng cho biết, là hai quốc gia thành viên ASEAN có quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được mở rộng.Kim ngạch thương mại hai chiều dự kiến sẽ đạt 20 tỷ USD trong năm 2020. Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan đang kinh doanh thành công tại Việt Nam. Hàng trăm nghìn người Việt đã trở thành công dân Thái Lan và đang đóng góp to lớn cho “Tổ quốc thứ hai” của mình.

“Đêm ẩm thực Việt Nam” gây ấn tượng đặc biệt với khách tham dự bằng sự trang trí mang đậm phong cách Việt cùng hơn 10 gian trưng bày những món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam. Trong đó, các gian hàng phở, bún chả, bún nem, bánh mỳ pa tê luôn có đông khách xếp hàng chờ tới lượt thưởng thức.

Trong thời gian diễn ra “Đêm ẩm thực Việt Nam”, các đại biểu còn được thưởng thức những bản nhạc truyền thống ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước do nghệ sỹ Việt Nam từ trong nước sang biểu diễn.

Theo VTV

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/le-hoi-dem-am-thuc-viet-nam-tai-thai-lan/20191012093124651