Lễ hội đập trống người Ma Coong chứa đựng giá trị văn hóa đặc sắc

Ngày 31/1, UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức buổi họp báo công bố lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội đập trống của người Ma Coong thuộc xã Thượng Trạch (Bố Trạch – Quảng Bình).

UBND huyện Bố Trach công bố Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với lễ hội đập trống người Ma Coong.

UBND huyện Bố Trach công bố Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với lễ hội đập trống người Ma Coong.

Lễ hội đập trống của người Ma Coong chứa đựng những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc trưng của đồng bào cư trú giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Đây vừa là lễ cầu mùa, cầu Giàng cho một năm mới sung túc, ấm no, cầu xin Giàng phù hộ cho mưa thuận gió hòa cuộc sống yên lành.

Lễ hội này chính là dịp để cộng đồng người Ma Coong đoàn kết, gặp gỡ, giao lưu giữa các thôn bản. Đặc biệt hơn nữa là các giá trị của lễ hội đập trống được các thế hệ đồng bào Ma Coong lưu giữ trọn vẹn và tiếp tục phát huy cho đến hôm nay.

Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với lễ hội đập trống của người Ma Coong xã Thượng Trạch là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc trên quê hương Bố Trạch nói chung và lễ hội này nói riêng khi lễ hội được vinh danh và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội chính là dịp để Bố Trạch quảng bá và giới thiệu vẻ đẹp con người, thiên nhiên đối với du khách trong nước và Quốc tế, tạo đà thúc đẩy du lịch đặc biệt là các sản phẩm du lịch về văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh… tạo nên cơ hội mới, vận hội mới nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các xã vùng cao của huyện Bố Trạch.

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch chia sẻ: Việc Lễ hội đập trống người Ma Coong được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia là vinh dự của cộng đồng người Ma Coong nói riêng và của huyện Bố Trạch nói chung.

Huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển các giá trị đặc sắc của lễ hội với đầy đủ nguyên bản các nghi lễ, thủ tục truyền thống đồng thời ngăn chặn và hạn chế các yếu tố văn hóa bên ngoài xâm nhập vào làm ảnh hưởng đến di sản này.

Ông Hồng cũng chia sẻ thêm, trong tương lai gần, huyện sẽ sớm nghiên cứu và phát triển các tour du lịch khám phá văn hóa của đồng bào Ma Coong nhằm phát huy các giá trị văn hóa, vừa phát triển kinh tế du lịch vừa phục vụ bảo tồn và tránh mai một lễ hội đặc sắc này.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/le-hoi-dap-trong-nguoi-ma-coong-chua-dung-gia-tri-van-hoa-dac-sac-4061994-v.html