Lễ hội của đom đóm mê nhạc

Đã 7 năm từ ngày Lễ hội âm nhạc Firefly khởi xướng ở Delaware (Mỹ) mà nhiều fan âm nhạc cứ ngỡ như mới ngày hôm qua bởi Firefly chưa bao giờ già đi.

Reuters

Nguồn cảm hứng trẻ trung, sôi nổi, dạt dào vẫn tuôn chảy suốt 4 ngày diễn ra lễ hội mà năm nay quy tụ nhiều cái tên “hot” trong đó có Kendrick Lamar, Eminem, nhóm rock đến từ Anh - Arctic Monkeys và The Killers - một trong những nhóm rock vĩ đại nhất thế kỷ 21.

Trước giờ Firely bắn phát pháo khai mạc ngày 15.6, hơn 90.000 người đã khăn gói tề tựu tại The Woodlands. Để được sống trong bầu không khí âm nhạc trọn vẹn, họ cắm trại tại đó, tạm sống cuộc đời của những kẻ không quan tâm điều gì khác ngoài âm nhạc. Và khi màn đêm buông xuống, Firefly đẹp nhất với sự kết hợp độc đáo của những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng và đặc biệt là những kiểu trang điểm highlight của các fan nữ.

Firefly được chia thành nhiều sân khấu khác nhau để ai nấy đều có thể thỏa sức tiếp cận với thần tượng của mình. Nếu 3 sân khấu Firefly, Backyard và Pavilion là nơi tỏa sáng của những cái tên lớn với lượng fan hâm mộ hùng hậu thì Porch, Coffee House, Tree House và Toyota Music Den là không gian dành cho những nghệ sĩ trẻ nhưng vẫn đủ sức kéo khán giả và giữ chân họ cho đến phút cuối.

Firely Music Festival kết thúc trong sự tiếc nuối của người hâm mộ sau gởi đi một thông điệp mạnh mẽ khẳng định Firely là nơi hội tụ của các thể loại rock, hip-hop và eletronic lớn nhất bờ đông nước Mỹ.

N.H

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/le-hoi-cua-dom-dom-me-nhac-974564.html