Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018: Ai tuồn giấy mời để bán tràn lan?

VH- Mặc dù BTC lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm nay thực hiện không bán vé vào lễ hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ VHTTDL, tuy nhiên theo quan sát của phóng viên, vào sáng qua 18.9 (tức mùng 9.8 Âm lịch) là ngày diễn ra vòng chung kết chọi trâu Đồ Sơn 2018, trên dọc tuyến đường từ bãi gửi xe vào sân vận động, dân phe vẫn nô nức mời chào du khách mua vé mời với các mức giá khác nhau, dao động từ 50, 100 đến 500 ngàn đồng/ vé, tùy khán đài. Hiện tượng này diễn ra khá tràn lan.

“Phe” bán giấy mời vào xem lễ hội diễn ra khá tràn lan

Vẫn như mọi năm, sức hút của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn không hề giảm. Ước tính có đến hàng vạn du khách đến với Đồ Sơn trong sáng ngày diễn ra vòng chung kết. Ngoài số lượng khách có giấy mời để vào sân (đối với hai khán đài A, B) thì vẫn cóhàng trăm du khách phải đứng bên ngoài, bởi hai khán đài C, D được mở tự do lại không thể tăng thêm sức chứa.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài loại giấy mời dành cho các quan khách thì ở lễ hội Đồ Sơn năm nay còn lưu hành một loại giấy mời khác. Đây chính là giấy mời được các “phe vé” mời chào du khách mua để vào hai khán đài A, B. Chúng tôi mua 4 giấy mời vào khán đài B với mức giá 200 ngàn đồng/ giấy mời. Theo người bán, giá bán giấy mời vào hai khán đài A, B (có mái che) có mức như nhau. Tuy nhiên, sau khi vào sân, chúng tôi tìm hiểu và được biết mức giá bán giấy mời này có mức dao động khác nhau. Có người chỉ mua với giá 50, 100 ngàn đồng. Một số khách ngồi khán đài A (khán đài VIP) mua giấy mời mức giá lên tới 500 ngàn đồng. Những loại giấy mời này được kiểm soát như đối với kiểm soát vé những năm trước.

Cũng theo quan sát của phóng viên, năm nay, công tác quản lý và tổ chức tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã có nhiều chuyển biến trên tinh thần tuân thủ chỉ đạo từ Bộ VHTTDL. Theo đó, công tác an ninh trật tự, an toàn trong lễ hội được bảo đảm. Việc tổ chức bán vé như mọi năm đã được BTC tuân thủ theo yêu cầu của Bộ. Năm nay, không xuất hiện các bàn vé với các mệnh giá như mọi năm.

Bên cạnh đó, vẫn còn xảy ra khá phổ biến hiện tượng cá cược ngay trên sân. Một bất cập khác là năm nay, giá vé trông giữ xe tăng vọt. Theo ghi nhận của phóng viên, giá ô-tô từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượt.

Trao giải vô địch cho “ông” trâu số 12

Đặc biệt, một hiện tượng tiêu cực đáng chú ý ở mùa lễ hội năm nay là sự lộn xộn, bẩn thỉu, mất vệ sinh an toàn thực phẩm diễn ra tại khu vực giết mổ và bán thịt trâu chọi. Mặc dù đây là năm thứ 2 liên tiếp, quận Đồ Sơn tổ chức khu giết mổ, khu bán thịt trâu riêng nhưng sự phản cảm vẫn diễn ra khi một số quầy chỉ quây bạt thô sơ để giết thịt, sau đó mang ra phản bán cho du khách. Trong khi các “ông” trâu đang tiếp tục tranh tài trong sân thì ngoài khu vực cổng, thịt trâu chọi đã được bày bán la liệt. Giá thịt trâu cũng được “hét” rất cao. Năm nay, thịt trâu chọi được “thách” với mức 2- 2,5 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, giá giao dịch thực tế phổ biến ở mức 1- 1,5 triệu đồng. Chúng tôi cũng mua được một kg thịt trâu chọi với mức 1,3 triệu đồng.

Phản ánh những hiện tượng trên tới Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương cho biết, Cục sẽ yêu cầu lãnh đạo Sở VH&TT TP Hải Phòng báo cáo về kết quả công tác quản lý và tổ chức mùa lễ hội 2018. Đặc biệt, yêu cầu Sở báo cáo về những nội dung tiêu cực được báo chí phản ánh. Đồng thời, Sở VH&TT TP Hải Phòng phải có giải pháp xử lý, khắc phục những tiêu cực đó theo đúng tinh thần Nghị định của Chính phủ vừa ban hành về quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt là những quy định về không thương mại hóa lễ hội.

“Chúng tôi sẽ yêu cầu địa phương báo báo về hiện tượng để “phe vé” công khai mời mọc du khách mua giấy mời. Với trách nhiệm của BTC lễ hội, không thể nói đây là hiện tượng ngoài kiểm soát được...”, bà Ninh Thị Thu Hương khẳng định.

Lễhội chọi trâu ĐồSơn năm 2018 đã chính thức diễn ra từ 8h sáng ngày 18.9. Sau các kháp đấu hấp dẫn và kịch tính, ngôi vô địch thuộc về trâu số 12 của chủ trâu Đỗ Tác Thoát (phường Bàng La). Năm nay, sân đấu của các “ông trâu” được đảm bảo tuyệt đối an toàn với hàng rào vững chắc. Phía ngoài, phương án “bắt trâu” cũng được tổ chức linh hoạt, an toàn.

NHÂN AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/le-hoi-choi-trau-do-son1602018-ai-tuon-giay-moi-de-ban-tran-lan