Lễ hội chém lợn Ném Thượng: Quây bạt, 'xử' ông ỉn trong phòng kín

Nhằm đảm bảo nghi thức chém lợn được thực hiện suôn sẻ và tránh cảnh ghê rợn, ban tổ chức đã thực hiện quây bạt, chém lợn trong phòng kín.

Ngày 21/2 (mồng 6 Tết Nguyên Đán 2018), dân làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ hội chém lợn thường niên.

Lễ hội chém lợn thường niên của dân làng Ném Thượng.

Lễ hội này từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người dân làng Ném Thượng, nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng làng (sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp hoặc tướng quân Đoàn Thượng) năm xưa chém lợn rừng khao quân rồi phá vòng vây quân giặc.

Lợn dùng trong nghi lễ được tuyển từ hai con lợn tốt nhất trong làng. Sau đó, hai hộ gia đình trong làng sẽ được chỉ định nuôi cho đến ngày làm lễ.

Lợn dùng làm lễ được gọi là "ông ỉn". Hai con lợn sẽ được rước quanh làng cùng đoàn nghi lễ.

An ninh được ban tổ chức đảm bảo nhằm thực hiện nghi lễ suôn sẻ.

Việc chém lợn được thực hiện trong phòng kín, quây bạt xung quanh nhằm tránh những hình ảnh ghê rợn.

Ông Nguyễn Văn Năm, một trong 2 thủ đao của lễ hội chém lợn Ném Thượng năm nay chia sẻ: Trước đây nhiều du khách quay clip nghi thức chém lợn đưa lên mạng xã hội gây phản cảm nên ban tổ chức cho vào chỗ kín làm. Là người được phân công khai đao, ông Năm tuân thủ theo quyết định của ban tổ chức.

Xuân Tùng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/le-hoi-chem-lon-nem-thuong-quay-bat-xu-ong-in-trong-phong-kin-227444.htm