Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
Lễ hội Cầu ngư truyền thống hằng năm ở Đà Nẵng chính thức được trao tặng bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại buổi lễ được tổ chức ở lăng thờ cá Ông (quận Thanh Khê), sáng ngày 20/2.
Lễ hội Cầu ngư là lễ hội lớn nhất trong năm của cư dân miền biển với ý nghĩa cầu được một năm "trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang". Lễ hội này gắn liền tập tục thờ cúng cá Ông - vị thần hộ mệnh trên biển theo tín ngưỡng của ngư dân từ miền Trung trở vào.
Trọng lễ Cầu ngư, người dân vùng biển được hòa trong không khí lễ hội với các trò chơi dân gian gắn liền với miền biển như: Hát bài chòi, đan lưới, kéo co, ẩm thực biển, ngoáy thúng… tạo khí thế cho một mùa ra khơi đánh bắt hải sản. Các hoạt động này khích lệ tinh thần thi đua lao động, duy trì mối quan hệ gắn bó cộng đồng.
Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Tiêu Dùng ghi nhận trong lễ cầu ngư sáng nay tại quận Thanh Khê: