Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội thu hút nhiều khách quốc tế theo dõi

Tiếp nối thành công của lễ hội đầu tiên vào năm 2018, Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 đã thu hút rất nhiều người theo dõi, đặc biệt là du khách quốc tế.

Hằng năm, các lễ hội bơi chải được tổ chức trên nhiều vùng sông nước để cầu mua thuận gió hòa, đời sống ấm no hạnh phúc và cũng là thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Bắt nguồn từ hình thức luyện quân thủy của cha ông ta, cuộc thi tài sức dẻo dai, bền bỉ cùng tinh thần đoàn kết của thủy quân đã lan rộng ra dân gian, đã trở thành cuộc đua tài trong dịp hội làng, gắn với lễ thức cầu mùa màng tươi tốt của các địa phương sinh sống dọc theo các con sông hoặc vùng biển.

Trải qua hàng nghìn năm được nhân dân gìn giữ, bơi chải thuyền rồng đã trở thành môn thi đấu thể thao yêu thích của người Việt, tuy nhiên theo thời gian, những lễ hội truyền thống này có nguy cơ bị mai một đi.

Hai năm gần đây, lễ hội bơi chải thuyền rồng được phục dựng và tổ chức trở lại ở Hà Nội, dần trở thành một món ăn quen thuộc của người dân Thủ đô. Được biết, đây là sự kiện quy mô được UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng hãng hàng không Vietnam Airlines phối hợp tổ chức. Sự góp mặt của hơn 40 đội thi đến từ 33 đoàn trong nước và quốc tế, với hơn 700 vận động viên tham gia đọ sức, đã làm nên sự mới lạ và đầy bất ngờ cho lễ hội sông nước của năm nay.

Ước tính đã có hàng vạn lượt khán giả có mặt tại khu vực Hồ Tây và vườn hoa Lý Tự Trọng để theo dõi và cổ vũ cho các đội đua mà mình yêu mến. Anh Lê Đức Anh (Hà Nội) vừa cổ vũ theo các tiết mục vừa chia sẻ: “Ngày nhỏ tôi đã có cơ hội đươc xem lễ hội dân gian này, tiếc là lớn lên rồi thì không còn thấy ở đâu tổ chức nữa. Nên vừa hay tin có lễ hội là tôi đã cùng gia đình đến đây từ sớm để hòa mình vào sự kiện và cổ vũ các đội đua. Đây là một hoạt động truyền thống ý nghĩa, nên tôi cũng muốn các con của mình được tham gia để hiểu về văn hóa đất nước cũng như có những phút giây thư giãn cùng bầu không khí sôi động của lễ hội”.

Đặc biệt, bên cạnh sự háo hức theo dõi của người dân trong nước, rất nhiều du khách quốc tế cũng tham gia cổ vũ cho Lễ hội Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội 2019. Anh Greg Smith, một du khách đến từ Anh. chia sẻ: “Tôi rất thích Việt Nam vì đây là một đất nước có nhiều sự kiện văn hóa truyền thống giá trị, điển hình như Lễ hội này. Các đội tham gia đã thể hiện rất nhiệt tình, và tôi đã cùng những người chung quanh hò hét đến khan cả cổ. Có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong chuyến du lịch lần này”.

Sau hai năm được khôi phục, Ban tổ chức mong muốn duy trì và phát triển môn thể thao truyền thống trở thành một lễ hội thường niên trong dịp Tết Nguyên đán. Sự quan tâm của người hâm mộ chính là động lực để những người giàu tâm huyết tiếp tục đưa lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội vào bản đồ lễ hội Việt Nam.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đại diện Ban tổ chức (ảnh trên) cho biết, sau hai năm được khôi phục, việc đông đảo đội đua thuyền tham dự thể hiện sự hấp dẫn và chất lượng của giải. “Không chỉ muốn phát triển nội dung chuyên nghiệp, Ban tổ chức luôn mong muốn ngày càng có nhiều các tổ chức, doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến phong trào thể thao trong chính doanh nghiệp mình. Đây mới thật sự là phần hội trong lòng cộng đồng ngay ở giải đấu thường niên”.

TP Hà Nội và hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu phát triển sự kiện bơi chải thuyền rồng thành hoạt động xuyên suốt trong năm, trở thành món ăn văn hóa tinh thần đặc sắc cho người dân cũng như góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến đến với bạn bè, du khách quốc tế.

Bài và ảnh: TUẤN PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/39238802-le-hoi-boi-chai-thuyen-rong-ha-noi-thu-hut-nhieu-khach-quoc-te-theo-doi.html