Lễ hội Ánh sáng của Lyon

Lễ hội Fête des Lumìeres của Lyon là một trong những festival nghệ thuật thị giác lớn nhất thế giới. Lễ hội được tổ chức hằng năm vào ngày 8-12, và diễn ra liên tục trong vòng bốn ngày. Fête des Lumìeres thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến xem những sáng tạo trực quan của các nghệ sĩ. Năm nay, thành phố Lyon trưng bày 76 tác phẩm ánh sáng tại nhiều địa điểm khác nhau.

Ảnh: Alicia Canter

Một bức tượng của vua Louis XIV trên Place des Jacobins, trang hoàng với tác phẩm “Giờ Vàng”, của Jacques Rival.

“Enoha Fait Son Cinéma”, của Nathanaelle Picot của Pixel n'Pepper, tại Place des Terreaux.

“Unisson”, của Helen Eastwood và Laurent Brun, chiếu sáng nhà thờ Saint-Jean.

Một phụ nữ vươn tới một quả cầu ánh sáng trong tác phẩm “La Pêche aux Gouttes”, của Plasticiens Volants, trên Place Louis Pradel.

“Enoha Fait Son Cinema” chiếu trên Tòa thị chính.

“Spider Circus”, một tác phẩm chuyển động của Groupe LAPS, trên Place Sathonay.

Màn trình diễn “Balāha”, của Damien Fontaine, kể câu chuyện về một con ngựa ma thuật trốn thoát khỏi màn đêm, tại nhà hát La Mã trong thành phố.

“Genius Scala”, của Ilex, tại Jardin de la Grande-Côte.

“Enoha Fait Son Cinéma” tại tòa nhà thị chính.

“Les Pikooks”, của Christophe Martine, với hai con diều lớn trong ánh sáng xanh nhạt lơ lửng trên mặt nước tại Place de la République.

Lucinoctes, cuộc diễu hành nghệ thuật với âm nhạc của công ty nhà hát Picto Facto, đi qua Quai Saint-Antoine.

“Promenons-Nous”, một tác phẩm ánh sáng tương tác của Tilt, trên tòa nhà Bellecour.

Odysseus, của Flshka Design, chiếu sáng Gare Saint-Paul.

Một cô gái bán những vòng sáng cho du khách.

THANH TRÚC - HÀ MY
Theo: The guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34980202-le-hoi-anh-sang-cua-lyon.html