Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn Giả

Nhân kỷ niệm 691 năm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa viên tịch, sáng 13/4, tại Cung Trúc Lâm - Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử (TP Uông Bí), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ giỗ Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn Giả, hiến máu cứu người hành Bồ Tát Đạo và hưởng ứng Tết trồng cây.

Thiền sư Pháp Loa (1284 - 1330) tên thật là Đồng Kiên Cương, quê quán tại thôn Đồng Hòa, hương Cửu La, nay thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Là đệ tử xuất sắc được chính Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông lựa chọn, đào tạo và truyền thừa, Ngài trở thành Đệ Nhị Tổ của Thiền phái Trúc Lâm và cùng với Sơ Tổ Trúc Lâm và Đệ Tam Tổ Huyền Quang hợp thành Tam Tổ Trúc Lâm.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa.

Đệ Nhị Tổ Pháp Loa có những đóng góp lớn lao cho sự phát triển và hưng thịnh của Thiền phái Trúc Lâm về tất cả các phương diện: Hoằng pháp, xây dựng hệ thống tổ chức, giảng dạy kinh điển, đào tạo tăng tài, phát triển tự viện, ấn tống kinh sách, góp phần làm nên những đỉnh cao Phật giáo Đại Việt thời Trần.

Tại buổi lễ, các Tăng ni, Phật tử đã dâng hương, tưởng niệm Thiền sư, cùng tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo và trồng cây để lan tỏa lời dạy của Ngài. Đã có gần 1.000 người đăng ký hiến máu nhân đạo hưởng ứng sự kiện.

Các đại biểu tham gia hiến máu nhân đạo.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã trồng hơn 10.000 cây xanh tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử và trong buổi lễ hôm nay sẽ trồng hơn 1.000 cây xanh, góp phần thực hiện Chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh trên cả nước.

Sự kiện là dịp để tưởng nhớ công lao và sự nghiệp của Trúc Lâm Đệ Nhị Tổ Pháp Loa Tôn Giả - vị Tổ Sư tiêu biểu của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, hiểu rõ về công lao và sự nghiệp của Ngài, học tập tấm gương hạnh tuệ, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam, đồng thời hướng tới những việc làm thiết thực “lợi đạo - ích đời”.

Xuân Hòa - Việt Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202104/le-gio-truc-lam-de-nhi-to-phap-loa-ton-gia-2528790/