Lễ giỗ Tổ Hùng Vương: Bất ngờ không còn cảnh chen lấn

Khác với những năm trước, giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019 không còn cảnh chen lấn, xô đẩy.

Lượng du khách ở đền Hùng sáng ngày chính giỗ 2019 không đông như mọi năm

Lượng du khách ở đền Hùng sáng ngày chính giỗ 2019 không đông như mọi năm

Sáng 14/3, (tức ngày 10/3 âm lịch), nhiều du khách vẫn trở về khu vực lễ hội Đền Hùng với mong muốn được dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Khác với những năm trước, lượng người chờ đợi dưới khu vực hành lễ không còn đông nghịt và không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, vượt rào...

Sau khi đoàn đại biểu trung ương và địa phương cử hành xong lễ dâng hương tại đền thượng, trên núi Nghĩa Lĩnh. Lực lượng an ninh bắt đầu "mở cửa" để mời du khách tổ chức chiêm bái và vui chơi.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng và đội thanh niên tình nguyện tổ chức hàng rào mềm hướng dẫn du khách di chuyển theo hai hàng dọc, lần lượt vào khu vực Đền.

Người dân chờ đợi đoàn đại biểu hành cử lễ dâng hương xong để được di chuyển vào khu vực đền Thượng

Thời tiết sáng ngày 14/4 khá mát mẻ nên nhiều cụ già và trẻ nhỏ vẫn có thể đứng chờ đợi

Những em nhỏ được phụ huynh cõng, kiệu để chuẩn bị di chuyển vào khu vực đền lễ

Người đàn ông mang vác đồ lễ và chờ đợi gần một tiếng đồng hồ

Mặc dù khá mệt mỏi nhưng người dân vẫn kiên trì đứng đợi theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng

Công tác bảo đảm an ninh trật tự được siết chặt từ những giây phút sáng sớm

Một chiến sĩ công an hòa vào trong đám đông để hướng dẫn người dân xếp hàng, di chuyển theo lối đi đã được sắp xếp

Hàng rào mềm từ những cánh tay của đội thanh niên tình nguyện giúp người dân di chuyển thuận lợi, hạn chế cảnh chen lấn, xô đẩy

Việt Linh - Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/le-gio-to-hung-vuong-bat-ngo-khong-con-canh-chen-lan-d417606.html