Lễ giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 22-11, tại Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hưng (Tịnh Biên) long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 90 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929)

Đông đảo nhân dân, học sinh và cán bộ địa phương đến dự Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tên thật Nguyễn Sinh Huy (sinh năm Nhâm Tuất, 1862, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cụ là người yêu nước, thương dân, luôn chống lại sự cai trị bạo tàn của bọn thực dân – phong kiến.

Sau khi từ quan, cụ vào Nam sinh sống và tìm đường cứu nước. Tại huyện Tịnh Biên, cụ đến ở chùa Phi Lai (xã Núi Voi) một thời gian ngắn, rồi đến nương náu tại chùa Hòa Thạnh (xã Nhơn Hưng). Năm 1929, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc qua đời tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), hưởng thọ 67 tuổi.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự tri ân đối với thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ trẻ Tịnh Biên hôm nay.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/le-gio-lan-thu-90-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-a258979.html